Lính Nga sử dụng vũ khí đặc biệt để hạ binh sĩ Ukraine trong hầm ngầm
(Dân trí) - Gần đây, hàng loạt video xuất hiện cho thấy lính Nga sử dụng một loại vũ khí "khủng" để hạ các nhóm binh sĩ Ukraine ẩn nấp sâu trong các hầm ngầm kiên cố.
Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: AFP).
Tác chiến trong đô thị không bao giờ là điều dễ dàng đối với quân đội Nga - bên tấn công, bởi lẽ lực lượng Kiev - bên phòng thủ, có thể dựa vào các tòa nhà kiên cố để chống cự. Các công trình này thường có hầm ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất giúp binh sĩ Ukraine rút xuống cố thủ.
Gặp trường hợp như vậy, ban đầu lính Nga cũng lúng túng chưa biết cách nào xử lý ổn thỏa để hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu liều mạng xông vào thì sẽ không biết địa thế ra sao, đối thủ trong tối còn ta ngoài sáng, đầy rẫy nguy hiểm rình rập. Trong khi đó, nếu dùng lựu đạn thì sức công phá quá nhỏ, không đủ để gây sập đổ hoặc xuyên qua cửa cũng như các vách tường nhằm sát thương binh sĩ đối phương ở bên trong.
Tuy nhiên, kể từ mùa hè năm ngoái, binh sĩ Nga đã sáng tạo ra cách đánh mới, sử dụng vũ khí "khủng" là mìn chống tăng. Một khi ném được khối thép chứa đầy thuốc nổ nặng cả chục kg này vào cửa hầm thì coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Lính Nga sử dụng mìn chống tăng phá hủy hầm ngầm của Ukraine ở Toretsk (Video: Telegram).
Mìn chống tăng là loại vũ khí có sức công phá mạnh hơn nhiều so với mìn sát thương hoặc lựu đạn. Chúng được thiết kế để làm hư hỏng hay phá hủy các phương tiện, xe cơ giới như xe tăng, xe bọc thép, thiết giáp. Khi xe tăng cán phải mìn khiến nó phát nổ có thể xé tan chiếc xe hoặc làm hỏng trục lăn bánh xích, phá hủy sự cân bằng khiến xe tăng khó có thể hoạt động bình thường.
Vì thế, nếu mìn chống tăng (được gắn thêm kíp nổ cháy chậm riêng) được sử dụng để tấn công các tòa nhà hay hầm ngầm thì hiệu quả rất cao do sức công phá khủng khiếp của nó.
Qua một số video có thể thấy, để phá hủy các công trình kiên cố nằm sâu trong lòng đất, các binh sĩ Nga thậm chí còn gom 3-4 quả mìn chống tăng nhét vào cùng một cái bao hoặc ba lô rồi lăn xuống cửa hầm khiến sức công phá tăng gấp bội.
Binh sĩ Nga ném ba lô đầy mìn chống tăng vào hầm ngầm, xóa sổ nhóm lính Ukraine đang cố thủ ở Liptsovskoe, vùng Kharkov(Video: Telegram).
Một vấn đề đặt ra là để bộ binh mang vác mìn có an toàn không? Câu trả lời là có. Theo Howstuffworks, để kích nổ mìn chống tăng cần một áp lực lớn khoảng 158 - 338kg.
Trên chiến trường ở Ukraine, có nhiều loại mìn chống tăng đã được sử dụng, bao gồm PTM-1 và TM-62M. Cả Nga và Ukraine đều có trong kho rất nhiều mìn chống tăng, nếu cần có thể sản xuất hàng loạt với số lượng lớn bất cứ lúc nào.
Một trong những loại mìn chống tăng mà lính Nga thường sử dụng là TM-62M với kết cầu là hình tròn lớn, có vỏ kim loại, bên trong chứa 7,5kg thuốc nổ. Với lượng thuốc nổ này, khi phát nổ thì ngôi nhà kiên cố 4-5 tầng có thể sụp đổ tan tành.
Tiếp đó, binh sĩ Nga khi thao tác ném mìn chống tăng có nguy hiểm không. Câu trả lời là có.
Thứ nhất, sức công phá của khối thuốc nổ là rất lớn, nếu binh sĩ không chọn chỗ ẩn nấp an toàn rất có thể bị gạch đá, bê tông, mảnh kính hoặc thép bay tứ tung văng vào người gây thương tích hoặc thậm chí tử vong.
Thứ hai, do sơ suất hoặc vô tình vấp ngã trước khi rút ra tới khu vực an toàn cũng có thể khiến binh sĩ ném mìn bị thương. Trong video dưới đây là một minh chứng về rủi ro trong khi sử dụng mìn chống tăng hạ gục cứ điểm.
Quả mìn chống tăng nổ quá nhanh, lính Nga còn bất ngờ vấp ngã nên suýt gặp họa (Video: Telegram).
Thứ ba, thường quả mìn chống tăng rất nặng, tới cả chục kg, nên binh sĩ Nga phải thao tác bằng cả hai tay, tạm thời không thể dùng súng, nếu lúc này đối phương chui lên khỏi hầm xả đạn thì dễ xảy ra tình trạng "lưỡng bại câu thương".
Cách đánh mới này đang được bộ binh Nga sử dụng khá phổ biến, tuy nhiên bên phía Ukraine dường như ít hoặc không sử dụng mìn chống tăng thay cho lựu đạn.