1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Mỹ học võ với nhà vô địch Muay Thái trong tập trận Hổ mang Vàng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các binh sĩ Mỹ đã có cơ hội luyện Muay Thái với nhà vô địch Thái Lan trong khuôn khổ tập trận Hổ mang Vàng.

Lính Mỹ học võ với nhà vô địch Muay Thái trong tập trận Hổ mang Vàng - 1
Binh sĩ tập Muay Thái dưới sự hướng dẫn của nhà vô địch Thái Lan Sombat Banchamek (Ảnh: Reuters).

Reuters ngày 5/3 đưa tin, trong khuôn khổ cuộc tập trận Hổ mang Vàng đang diễn ra tại Thái Lan, các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã có những bài huấn luyện võ thuật từ nhà vô địch Muay Thái của Thái Lan Sombat Banchamek. Tại Thái Lan, võ sĩ Banchamek còn được biết đến với biệt danh Buakaw ("Hoa sen trắng").

"Với tất cả các binh sĩ Mỹ tham gia tập trận Hổ mang Vàng, họ cũng sẽ được giao lưu và trao đổi văn hóa thông qua Muay Thái, môn quốc võ của chúng tôi", Banchamek nói.

Lính Mỹ học võ với nhà vô địch Muay Thái trong tập trận Hổ mang Vàng - 2
Võ sĩ Banchamek hướng dẫn binh sĩ Mỹ thực hiện một động tác giữ thăng bằng (Ảnh: Reuters).

Các binh sĩ Mỹ được cho là cũng rất hào hứng với những màn huấn luyện từ võ sĩ vô địch Thái Lan.

"Đây là kỹ năng mà chúng tôi cần được học và chúng tôi đang được học nó từ một trong những người giỏi nhất trên thế giới", binh sĩ Adam Castle của quân đội Mỹ chia sẻ.

Lính Mỹ học võ với nhà vô địch Muay Thái trong tập trận Hổ mang Vàng - 3
Các binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc trong cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2023 (Ảnh: Reuters).

Tập trận Hổ mang Vàng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 như một cuộc diễn tập song phương giữa Mỹ và Thái Lan. Qua nhiều năm, Hổ mang Vàng hiện trở thành một trong những cuộc tập trận quân sự đa phương lớn nhất tại châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2023, cuộc tập trận Hổ mang Vàng lần thứ 42 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của hơn 7.000 binh sĩ đến từ quân đội của 30 quốc gia.

Theo Reuters