1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ biến bán đảo Triều Tiên thành "thùng thuốc súng"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Triều Tiên cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh gia tăng căng thẳng trong khu vực sau những hoạt động quân sự liên tục.

Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ biến bán đảo Triều Tiên thành thùng thuốc súng - 1
Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong lễ duyệt binh hồi tháng 1 (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 4/3 lên tiếng chỉ trích Mỹ vì đã cùng các đồng minh tiến hành hàng loạt các hoạt động quân sự, qua đó làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

"Bán đảo Triều Tiên đang biến thành một thùng thuốc súng lớn nhất thế giới và trở thành thao trường tập luyện cho các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh", Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.

Bình Nhưỡng đồng thời cáo buộc các hoạt động của Mỹ đã khiến những quy định về kiểm soát vũ khí hiện hành trở nên vô hiệu. Đây cũng là lý do được Triều Tiên đưa ra để lý giải cho việc nước này buộc phải phát triển vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh.

Từ giữa năm 2022, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã diễn biến hết sức căng thẳng sau hàng loạt vụ thử tên lửa và bắn pháo ra biển của Triều Tiên. Để đáp trả, Mỹ cùng các nước đồng minh trong khu vực cũng liên tục tiến hành những cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn với mục đích răn đe Bình Nhưỡng.

Trong một thông báo được đưa ra hôm 28/2, quân đội Hàn Quốc cho biết các binh sĩ đặc nhiệm của nước này sẽ phối hợp với lực lượng đặc biệt Mỹ tiến hành một cuộc tập trận chung.

Trong các nhiệm vụ huấn luyện được tổ chức nhằm nâng cao khả năng thực chiến của quân đội 2 nước đồng minh, Mỹ đã cử đến Hàn Quốc các máy bay tấn công mặt đất đầy uy lực AC-130J và MC-130J.

Theo Đại úy Kimberly Chatto, Giám đốc Văn phòng quan hệ công chúng của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ tại Hàn Quốc (SOCKOR), cuộc tập trận này được tiến hành nhằm đáp trả các động thái gia tăng căng thẳng của Triều Tiên, trong đó có vụ thử tên lửa hôm 18/2.

Theo Reuters