1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên tục tăng vọt hơn 10.000 ca/ngày, Nga vượt mốc 200.000 ca Covid-19

(Dân trí) - Nga ngày thứ 8 liên tiếp ghi nhận số ca Covid-19 tăng vọt hơn 10.000 người trong 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) vượt mốc 200.000.

Liên tục tăng vọt hơn 10.000 ca/ngày, Nga vượt mốc 200.000 ca Covid-19 - 1

Số ca Covid-19 tăng vọt trong suốt tuần qua (Ảnh minh họa: Sputnik)

Ngày 10/5, Nga thông báo có thêm 11.012 ca Covid-19, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp Nga có hơn 10.000 ca bệnh trong 24 giờ. Tổng cộng, Nga có 209.688 ca Covid-19.

Nga cũng có thêm 88 trường hợp tử vong trong 24 giờ, nâng số người thiệt mạng vì dịch lên 1.915. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới về số ca Covid-19, nhưng số người tử vong ở nước này ở mức khá thấp so với các quốc gia ở nhóm đầu khác như Mỹ, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Pháp. 

Đại diện tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga Melita Vujnovic hôm 10/5 nói với Bloomberg rằng: “Số ca nhiễm mới vẫn gia tăng, nhưng tốc độ tăng đã ổn định. Chúng tôi hy vọng những gì diễn ra trong một vài ngày qua cho thấy (Nga đã lên tới) đỉnh dịch”.

Trên thực tế, trong 1 tuần qua, Nga tăng thêm 75.000 ca bệnh, tương đương với tỉ lệ tăng là 56%, thấp hơn mốc 66,4% của tuần trước. Tỉ lệ tăng số ca Covid-19 theo ngày cũng giảm xuống 6,5% trong tuần qua, so với mốc 7,5% ở giai đoạn trước, theo Tass.

"Điểm nóng" Moscow

Gần 2/3 số ca mới ghi nhận hôm 10/5 từ khu vực Moscow, “điểm nóng” về dịch chưa hạ nhiệt ở Nga. Các quan chức Moscow cho biết số ca bệnh tăng vọt vì số lượng xét nghiệm đã gia tăng trong thời gian qua, hơn là do mầm bệnh đã lây lan mạnh hơn.

Trước đó, Thống đốc Moscow Sergey Sobyanin thừa nhận rằng tình hình dịch bệnh thực tế ở khu vực này có thể vượt xa con số thống kê chính thức hiện tại. Ông Sobyanin dự đoán chỉ riêng ở Moscow, số người mang mầm bệnh có thể lên tới 300.000.

Số lượng xét nghiệm ở Nga tăng mạnh trong thời gian qua. Tổng cộng, Nga đã thực hiện hơn 5,4 triệu xét nghiệm trên toàn quốc kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã chỉ đạo các chính quyền địa phương tự lên kế hoạch nới lỏng các lệnh hạn chế và cách ly. Tuy nhiên, theo RT, Moscow vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm dừng các biện pháp cứng rắn hiện tại do tình hình dịch dường như chưa thể kiểm soát.

Các quan chức đã cho phép một số công ty nối lại hoạt động, nhưng phần lớn các lệnh hạn chế vẫn đang được áp dụng. Từ ngày 12/5, người dân Moscow ra đường phải mang khẩu trang, bao gồm cả trên phương tiện giao thông công cộng.

Đức Hoàng

Theo RT