1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc: Chiến sự Ukraine có nguy cơ thành thảm họa hạt nhân toàn cầu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Liên Hợp Quốc cảnh báo về kịch bản cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 7 tháng qua có nguy cơ biến thành thảm họa hạt nhân quy mô toàn cầu.

Liên Hợp Quốc: Chiến sự Ukraine có nguy cơ thành thảm họa hạt nhân toàn cầu - 1

Một vụ thử tên lửa liên lục địa của Nga tại một căn cứ không quân hôm 19/2 (Ảnh minh họa: ABC News).

Trong cuộc họp cấp bộ trưởng nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân (26/9), Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Csaba Korosi bày tỏ lo ngại rằng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành một thảm họa hạt nhân.

Theo ông Korosi, tình hình ở Ukraine làm dấy lên nguy cơ sẽ xảy ra "thảm họa hạt nhân toàn cầu. Chúng ta đều biết rằng một cuộc xung đột như vậy sẽ khó chỉ dừng lại ở (việc triển khai vũ khí hạt nhân) cấp chiến thuật".

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng, các nhà chức trách Washington đã cảnh báo Moscow rằng việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả thảm khốc và Washington sẽ đưa ra biện pháp đáp trả quyết liệt.

Hôm 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh động viên một phần để đưa thêm quân tới Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Putin ngụ ý có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu "toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa". Ông Putin cũng cáo buộc phương Tây "tống tiền hạt nhân" Nga, đồng thời cảnh báo Nga có nhiều vũ khí để đáp trả mối đe dọa từ phương Tây.

"Nếu toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, chúng ta sẽ dùng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ Nga và người dân. Đây không phải là lời hù dọa. Trong chính sách chống lại Nga quyết liệt, phương Tây đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ. Với những ai cố gắng tống tiền chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân, hãy hiểu rằng họ có thể bị đáp trả", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch ứng phó trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin "có lẽ không phải là một lời nói suông, mà có thể trở thành sự thật".

Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Nga, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 23/9 khẳng định: "Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân. Các tiêu chí sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu trong học thuyết quân sự của Nga". 

Nhà ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, Moscow không ngừng cảnh báo phương Tây về những rủi ro khi can thiệp vào vấn đề Ukraine và đề nghị Mỹ tránh để xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Tổng thống Putin ngày 1/8 tuyên bố, Nga tin rằng "không có người chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân" và cuộc chiến này "không bao giờ được nổ ra". Ông Putin khẳng định Nga luôn tuân thủ tinh thần và nội dung của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 22/9 cho hay, bất cứ vũ khí nào trong kho của Moscow, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược, đều có thể được sử dụng để bảo vệ các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga từ Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine