Lầu Năm Góc cân nhắc phương án đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh
(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth làm một cuộc khảo sát trên mạng xã hội để hỏi ý kiến dư luận rằng có nên đổi tên cơ quan mình đang lãnh đạo thành Bộ Chiến tranh hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AFP).
"Ông chủ" Lầu Năm Góc Pete Hegseth đã nhắc tới khả năng đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Người đứng đầu ngành quốc phòng đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến công chúng về sự thay đổi tiềm năng này.
"Tên gọi tốt hơn? Tôi đã có suy nghĩ của mình… hoan nghênh ý kiến của các bạn", ông Hegseth đăng trên X, kèm theo cuộc thăm dò với 2 phương án là "Bộ Quốc phòng" và "Bộ Chiến tranh".
Cuộc thăm dò đã thu hút hơn 160.000 người tham gia, với hơn 50% ủng hộ ý tưởng đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Nhà sáng lập và CEO của Tesla và SpaceX, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Elon Musk, bình luận phía dưới: "Tên gọi Bộ Chiến tranh chính xác hơn".
Không rõ liệu ông Hegseth có thực sự muốn đổi tên chính thức của Lầu Năm Góc hay không và cuộc khảo sát có tác động gì tới quyết định của ông hay không.
Cuộc thăm dò đã dẫn đến cuộc tranh luận về những tác động của việc đổi tên như vậy đối với nhận thức của công chúng về các hoạt động quân sự. Một số người thích thuật ngữ "Quốc phòng" để nhấn mạnh một lập trường ít quyết liệt hơn.
Bộ Quốc phòng là cơ quan chính phủ lớn nhất của Mỹ. Đáng chú ý, cơ quan này được thành lập vào năm 1789 với tên gọi Bộ Chiến tranh, nhằm giám sát hoạt động và duy trì Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến.
Năm 1947, Tổng thống Mỹ khi đó Harry Truman đã ký Đạo luật An ninh Quốc gia. Luật này sáp nhập Bộ Hải quân, Bộ Chiến tranh và Không quân vào một tổ chức duy nhất gọi là Cơ quan Quân sự Quốc gia, do một Bộ trưởng Quốc phòng dân sự đứng đầu.
Đến năm 1948, chính phủ Mỹ sửa đổi Đạo luật An ninh Quốc gia, đổi tên Cơ quan Quân sự Quốc gia thành Bộ Quốc phòng.