Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Quan chức Mỹ: Ukraine đã đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông, Steve Witkoff, cho biết Ukraine đã đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống.

Quan chức Mỹ: Ukraine đã đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống - 1

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông, Steve Witkoff (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson vào ngày 21/3, ông Witkoff nói rằng ban lãnh đạo Ukraine đã đồng ý sẽ tổ chức bầu cử tổng thống.

Khi đưa ra câu hỏi cho ông Witkoff, ông Carlson đã nêu ra quan điểm của Nga rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky "không hợp lệ".

"Ông có nghĩ rằng sẽ có cuộc bầu cử ở Ukraine không?", ông Carlson hỏi.

"Có. Ukraine sẽ có cuộc bầu cử. Họ đã đồng ý. Ukraine sẽ tổ chức bầu cử", ông Witkoff trả lời nhưng không cung cấp thêm chi tiết về thời gian, cũng như cách Ukraine tiến hành bỏ phiếu.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này.

Vào ngày 18/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky nhưng nhấn mạnh rằng "các khía cạnh pháp lý liên quan đến tính hợp pháp của ông ấy" cần được xem xét.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2023 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai cuộc bầu cử này đã bị ông Zelensky đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật. Tổng thống Ukraine sau đó nhiều lần khẳng định rằng đất nước không thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang diễn ra.

Giới chức Mỹ trong thời gian qua đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Quan chức Mỹ lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố rằng nếu thiết quân luật bị đình chỉ trước khi chiến sự với Nga kết thúc để tổ chức bầu cử, Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ mất quân đội. Theo ông, đây là kịch bản mà Nga sẽ tận dụng để tiếp tục tấn công Ukraine trong thời gian tới. 

"Về vấn đề bầu cử, mọi thứ đều rõ ràng. Hơn bất cứ điều gì, tất cả chúng ta đều muốn chiến sự kết thúc và chúng ta có thể tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, người dân của chúng tôi phản đối bầu cử, tất cả mọi người đều phản đối nó", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

"Bầu cử vào thời điểm này có ý nghĩa gì? Hiện tại - tôi hoàn toàn không sợ bầu cử - nhưng điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta cần chấm dứt thiết quân luật hoặc đình chỉ nó. Nếu chúng ta đình chỉ thiết quân luật, chúng ta sẽ mất quân đội. Và về nguyên tắc, điều đó sẽ khiến Nga vui mừng. Chúng ta sẽ mất khả năng chiến đấu, mất tinh thần, đó là điều sẽ xảy ra. Và theo luật, bạn không thể giữ quân đội lại, đó là thực tế", ông giải thích.

Để có thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, Ukraine sẽ cần phải thay đổi hoạt động lập pháp cũng như phải thiết lập cơ sở hạ tầng cho những người Ukraine sinh sống ở nước ngoài, quân nhân đang làm nhiệm vụ và người Ukraine sống ở những khu vực gần chiến sự có thể đi bỏ phiếu.

Ngày 2/1 trước đó, ông Zelensky từng nói rằng nếu "giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến kết thúc", Quốc hội Ukraine có thể dỡ bỏ thiết quân luật và ấn định ngày bầu cử.

Ngoài ra, ông Witkoff cũng tuyên bố rằng ông hoàn toàn chắc chắn Nga sẽ không tấn công châu Âu, đồng thời cho rằng những lo ngại về khả năng Moscow mở rộng chiến dịch quân sự trên lục địa này là vô căn cứ.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine