1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Chechnya: Nga đủ tiềm lực để áp đảo quân đội phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh đạo Cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov cho rằng, Nga sở hữu tiềm lực quân sự hùng hậu, đủ sức đối phó với bất cứ nền quân đội phương Tây nào.

Lãnh đạo Chechnya: Nga đủ tiềm lực để áp đảo quân đội phương Tây - 1

Nga tuần này đã ban hành lệnh động viên một phần để huy động tối đa 300.000 quân tới Ukraine (Ảnh: Tass).

Tass đưa tin, ngày 24/9, ông Kadyrov đề xuất Nga huy động một nửa nhân viên lực lượng hành pháp nước này tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 7 tháng qua ở Ukraine.

"Ngay cả khi không tính lực lượng quân nhân dự bị, Nga vẫn có số lượng nhân sự khổng lồ có thể chất tốt và kỹ năng sử dụng vũ khí", ông cho biết.

"Kết hợp với lực lượng an ninh và quân đội, Nga có khoảng 5 triệu người thường xuyên vượt qua các bài kiểm tra về thể chất. Nếu chúng ta để 50% thành viên lực lượng an ninh ở lại làm nhiệm vụ thì nửa còn lại, tương đương với 2,5 triệu người, có thể áp đảo bất cứ nền quân sự nào ở phương Tây. Nga không cần tới các quân nhân dự bị để làm điều đó", ông Kadyrov cho biết.

Lực lượng hành pháp mà lãnh đạo Chechnya đề cập tới bao gồm Bộ Tình trạng Khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát Liên bang, Cơ quan An ninh Liên bang, Cơ quan Cảnh vệ Liên bang, Cơ quan Tình báo Nước ngoài, Cơ quan Nhà tù Liên bang, Cơ quan Hải quan Liên bang, các công tố viên và Ủy ban Điều tra.

Ông Kadyrov đề xuất lãnh đạo các cơ quan trên có thể bắt đầu tối ưu hóa quá trình làm việc ngay lúc này để đảm bảo việc huy động lực lượng khi cần thiết.

Tuyên bố của ông Kadyrov được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/9 đã ban hành lệnh động viên một phần, cho phép Moscow huy động tối đa 300.000 quân bổ sung cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Kadyrov ngày 20/9 tuyên bố rằng: "Chúng tôi đang chuyển sang chiến thuật mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Nhà lãnh đạo của Chechnya không nêu chi tiết về kế hoạch tác chiến mới, nhưng khẳng định chiến thuật này sẽ vượt xa tất cả những chiến thuật đã được sử dụng trước đó.

"Đối thủ sẽ phải đối diện với những hậu quả nghiêm trọng nhất của kế hoạch mới", ông cảnh báo.

Hôm 12/9, ông Kadyrov thông báo sẽ tái triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ tới khu vực đang diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine sau thời gian những binh sĩ này nghỉ ngơi.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine