1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo châu Âu ủng hộ "lập tức" trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Các lãnh đạo châu Âu đang ở thăm Kiev ủng hộ ngay lập tức trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine và tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho nước này.

Lãnh đạo châu Âu ủng hộ lập tức trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine - 1

Lãnh đạo 4 nước châu Âu thăm Kiev, Ukraine ngày 16/6 (Ảnh: AFP).

Sau cuộc họp chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và 3 lãnh đạo châu Âu khác đang ở thăm Kiev ngày 16/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, Pháp, Đức, Italy và Romania đều ủng hộ trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine "ngay lập tức".

"Tất cả chúng tôi đều ủng hộ quy chế ứng viên ngay lập tức cho Ukraine để gia nhập EU", Tổng thống Macron phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi.

Ông Macron là lãnh đạo đầu tiên tuyên bố tất cả các thành viên hiện tại của EU ủng hộ trao quy chế ứng viên gia nhập EU ngay lập tức cho Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, Ukraine thuộc về gia đình châu Âu và Đức sẽ ủng hộ quyết định kết nạp Ukraine và Moldova vào EU.

Thủ tướng Italy Mario Draghi cũng cho biết: "Chúng ta đang ở giai đoạn bước ngoặt trong lịch sử. Người dân Ukraine đang hàng ngày bảo vệ các giá trị tự do, dân chủ. Chúng ta không thể chờ đợi thêm, không thể trì hoãn quá trình này (kết nạp Ukraine)".

Đáp lại thiện chí của các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Zelensky cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực để trở thành thành viên của EU. Ukraine đã được trao cơ hội đi theo con đường này và có được tư cách ứng viên (EU)".

Ngoài ra, ông Zelensky hối thúc các lãnh đạo châu Âu gây thêm sức ép với Nga, thông qua gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Moscow. Ông cũng kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine có thêm càng nhiều vũ khí, họ càng có khả năng giải phóng các vùng lãnh thổ nhanh chóng hơn.

Chuyến thăm Kiev của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Romania, Italy được đánh giá là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đang diễn ra khốc liệt. Nó thể hiện sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine trong nỗ lực đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Trước đó, lãnh đạo Đức, Pháp, Italy bị chỉ trích vì chính sách có phần thận trọng và mềm mỏng với Nga. Ông Macron từng gây tranh cãi với phát biểu: "Chúng ta không được làm bẽ mặt Nga, để khi chiến sự ngừng lại, chúng ta có thể xây dựng lối thoát thông qua các biện pháp ngoại giao".

Trước chuyến thăm của 4 lãnh đạo châu Âu, giới chức Ukraine ít kỳ vọng sẽ có những tuyên bố đột phá nào. Ngược lại, Kiev lo ngại các nước châu Âu tìm cách gây sức ép buộc Ukraine chấp thuận một thỏa thuận hòa bình có lợi hơn với Nga, trong đó có điều khoản nhượng bộ lãnh thổ.

Tuy vậy, tại cuộc họp báo, Tổng thống Macron khẳng định: "Điều này phụ thuộc vào Ukraine. Tôi nghĩ nhiệm vụ của chúng ta là sát cánh để bảo vệ các giá trị của chúng ta, bảo vệ luật pháp quốc tế và bảo vệ Ukraine".

Theo RT, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine