1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan cáo buộc chính phủ gây ra bạo lực

(Dân trí) - Những nỗi lo của người dân Thái Lan về biểu tình có thể kéo theo bạo lực đang dần thành hiện thực khi đã nhiều người trở thành nạn nhân trong ngày hôm qua. Trong khi đó, lãnh đạo phe biểu tình cho rằng chính phủ Thái Lan là người phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo phe biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban
Lãnh đạo phe biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban

Cho đến nay, chiến dịch “đóng cửa” Bangkok của phe đối lập tại Thái Lan đã bước sang ngày thứ 4, và những vụ bạo lực xuất hiện ngày một nhiều khiến người dân nước này không khỏi lo lắng.

Trong đó đáng chú ý nhất là vụ tư gia của cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập, bị tấn công bằng chất nổ trong tối thứ Ba. Trước đó, hai người biểu tình đã bị thương gần khu vực Pathum Wan, khi một vụ nổ súng diễn ra.

Trong một động thái nhằm đối phó với bạo lực gia tăng, Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) đã đồng ý hợp tác với một kế hoạch an ninh mới của cảnh sát, theo đó 9 điểm kiểm tra an ninh sẽ được lập nên gần các địa điểm biểu tình để giám sát những người ra vào các khu vực này, nhằm giảm thiếu nguy cơ xảy ra tấn công.

Dẫn thông báo của Bộ y tế Thái Lan, tờ Nation cho biết tính đến tối thứ Ba, đã có 7 người bị thương trong các vụ tấn công.

Trong một vụ việc được miêu tả là riêng lẻ, 4 người đã bị bắt sau khi xe của họ bị chặn lại tại một điểm kiểm soát vào 3 giờ sáng qua. Cảnh sát đã thu giữ trên xe của những người này một khẩu súng lục 9mm và 4 quả lựu đạn, nhưng cho biết 4 nghi phạm này không liên quan đến vụ đánh bom tư gia của ông Abhisit. Một trong những người bị bắt thừa nhận mua lựu đạn từ một người bạn và mang theo súng để phòng thân.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, tướng Aek Angsananont cho biết những chất nổ bị tịch thu là những quả lựu đạn RGD-5 do Trung Quốc sản xuất, có thể đã được chuyển lậu vào Thái Lan, và không giống loại lựu đạn được sử dụng trong vụ tấn công tư gia của ông Abhisit.

Trong khi đó đại tá cảnh sát Khamthon Ouicharoen, người đứng đầu cơ quan rà phá chất nổ của cảnh sát cho biết loại lựu đạn được thu thập tại nhà ông Abhisit thuộc mẫu M-26 do Mỹ sản xuất, vốn vẫn được quân đội nước này sử dụng.

Lãnh đạo phe biểu tình Suthep Thaugsuban thì ám chỉ chính phủ đứng đằng sau các vụ tấn công bạo lực vừa qua, khi tuyến bố chính phủ phải chắc hẳn đã phải làm gì đó trong tất cả các vụ tấn công nhắm vào phong trào chống chính phủ.

Tổng cộng từ tháng 10 năm ngoái, thời điểm PDRC triển khai chiến dịch biểu tình chống chính phủ đến nay, 8 người đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương trong các cuộc đụng độ, 11 người bị bắt.

Theo tờ Bưu điện Bangkok, một số nguồn tin trong phe áo đỏ ủng hộ chính phủ cho biết, các phần tử quân sự hoạt động ngầm trong phe áo đỏ đã cất giấu súng và đạn dược quanh Bangkok suốt nhiều tháng qua. Và các cuộc đụng độ với phe biểu tình có thể nổ ra nếu cuộc bầu cử ngày 2/2 tới bị một cơ quan nào đó hoặc quân đội ngăn cản.

Thanh Tùng
Tổng hợp