1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lái xe cũ, ở nhà lâu năm: Lối sống của 4 tỷ phú hào phóng hàng đầu thế giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Là những tỷ phú giàu có nhất thế giới với khối tài sản hàng chục tỷ USD nhưng những tỷ phú dưới đây lại nổi tiếng với lối sống giản dị và tích cực làm từ thiện.

Lái xe cũ, ở nhà lâu năm: Lối sống của 4 tỷ phú hào phóng hàng đầu thế giới - 1

Tỷ phú Warren Buffett (Ảnh: Reuters).

Hiện là người giàu thứ 6 thế giới với 100 tỷ USD nhưng tỷ phú Mỹ Warren Buffett, giám đốc điều hành của công ty Berkshire Hathaway, nổi tiếng là một trong những tỷ phú có lối sống giản dị, khiêm tốn.

Ông hiện đang sống trong căn nhà kiểu nông trại đơn giản, mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD và chưa từng bao giờ có ý định đổi nhà. Tỷ phú này cũng là người yêu thích đồ ăn nhanh chỉ vài USD thay vì các món ăn sang trọng. Ông cũng không có niềm yêu thích với các siêu xe hàng hiệu, đẳng cấp như nhiều tỷ phú khác. Con gái ông cho biết, cha mình thường mua những chiếc xe bị lỗi nhỏ với giá trị thấp rồi mang đi sửa và sử dụng trong thời gian dài.

Để giải trí, tỷ phú giàu có này lựa chọn chơi đàn ukulele, chơi bài bridge và không thích những thiết bị điện tử sang trọng. Dù sống tiết kiệm, nhưng tỷ phú Buffet, 91 tuổi, lại có cách đối xử rất chân thành với bạn bè và ông cũng là một nhà từ thiện hào phóng. Ông từng cam kết sẽ quyên góp hơn 99% tài sản của mình. Cho đến nay, ông đã trao đi hơn 45 tỷ USD, chủ yếu cho quỹ từ thiện của người bạn tỷ phú Bill Gates và quỹ từ thiện của các con ông.

Năm 2010, ông và Bill Gates đã khởi động chiến dịch "Giving Pledge", kêu gọi các tỷ phú cam kết quyên góp ít nhất một nửa tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện trên thế giới.

Lái xe cũ, ở nhà lâu năm: Lối sống của 4 tỷ phú hào phóng hàng đầu thế giới - 2

Ông Carlos Slim Helu là người giàu nhất Mexico (Ảnh: Reuters).

Với tài sản 75,9 tỷ USD, ông Carlos Slim Helu, tỷ phú trong ngành viễn thông, là người đàn ông giàu nhất Mexico. Một ước tính chỉ ra rằng, ông có thể tiêu 1.000 USD/phút trong vài chục năm tới mà vẫn không thể cạn kiệt khối tài sản khổng lồ. 

Tuy nhiên, ông Helu lại không có thói quen tiêu dùng xa xỉ như vậy. Ông không sở hữu du thuyền, tàu du lịch, thường bay bằng máy bay thương mại vì không có nhu cầu mua chuyên cơ riêng. Ông tự lái xe đi làm mỗi ngày từ ngôi nhà giản dị mà ông đã sống trong hơn 30 năm qua. Quan điểm sống của ông là không thích phô trương của cải và tôn trọng những giá trị của gia đình và bạn bè.

Giống như ông Buffet, ông Helu, 81 tuổi, cũng là một nhà từ thiện hào phóng. Ông đã đóng góp hàng trăm triệu USD vào các quỹ từ thiện do ông lập ra.

Lái xe cũ, ở nhà lâu năm: Lối sống của 4 tỷ phú hào phóng hàng đầu thế giới - 3

Tỷ phú Azim Premji (Ảnh: Reuters).

Azim Premji, 76 tuổi, được xem là "ông vua phần mềm" của ngành công nghệ thông tin Ấn Độ. Sở hữu khối tài sản 11 tỷ USD, nhưng ông nổi tiếng với cách sống tiết kiệm. Không mua siêu xe đắt tiền, ông chỉ di chuyển bằng những chiếc xe ô tô cũ kỹ. Ông cũng từng nổi tiếng với việc giám sát số lượng giấy vệ sinh mà nhân viên của mình sử dụng ở trụ sở công ty công nghệ Wipro IT.

Ông Premji cũng nổi tiếng về sự hào phóng trong công việc từ thiện. Ông đã trao đi hàng chục triệu USD cho các quỹ và tạo nên một trường đại học và quỹ nhằm mục tiêu tạo ra nhiều việc làm có mức lương cao cho người Ấn Độ. Ông tin rằng, nếu ông đã mở hầu bao, ông sẽ phải chi cho những mục tiêu lớn. Năm 2019, ông cam kết sẽ dùng 34% cổ phần của công ty do ông quản lý cho hoạt động từ thiện. 

Lái xe cũ, ở nhà lâu năm: Lối sống của 4 tỷ phú hào phóng hàng đầu thế giới - 4

Ông Jim Walton (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch ngân hàng Arvest, doanh nhân Mỹ Jim Walton, 73 tuổi, hiện là người giàu thứ 18 thế giới với khối tài sản 65,6 tỷ USD. Ông sống rất đơn giản khi chỉ lái một chiếc xe bán tải Dodge Dakota tuổi đời hàng chục năm và sống trong một căn nhà giản dị. Gia tộc Walton của ông là một trong những gia đình giàu nhất thế giới, nổi tiếng với việc nắm giữ 50% cổ phần ở chuỗi siêu thị Walmart.

Giống các tỷ phú trên, ông Walton cũng được biết tới là một tỷ phú tích cực làm từ thiện thông qua việc chi hàng tỷ USD. Năm 2019, ông đã đóng góp 1,2 tỷ USD cổ phiếu của Walmart cho các hoạt động thiện nguyện.