1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kremlin nói "không ảo tưởng" về liên minh chống khủng bố Nga-Mỹ

Bình luận trên được ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin - đưa ra khi đề cập đến kết quả chuyến thăm Moskva của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: BBC/TTXVN)
Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: BBC/TTXVN)

Reuters đưa tin, hãng thông tấn RIA đưa tin Điện Kremlin ngày 26/3 cho rằng "không ai có bất cứ ảo tưởng gì" về việc có thể thành lập một liên minh chống khủng bố giữa Nga với Mỹ hoặc với các nước Phương Tây khác.

Bình luận trên được ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin - đưa ra khi đề cập đến kết quả chuyến thăm Moskva của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trong chuyến thăm Moskva, bên cạnh cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ông Kerry cũng đã có cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/kremlin-noi-khong-ao-tuong-ve-lien-minh-chong-khung-bo-ngamy/378217.vnp