1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp tài liệu của Ngoại trưởng Mỹ khiến Tổng thống Putin tò mò

(Dân trí) - Trong cuộc tiếp đón tại Điện Kremlin hôm qua 24/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry luôn mang theo một cặp tài liệu bên mình mà không cần phụ tá.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Nga hội đàm. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Nga hội đàm. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua 24/3 đã đặt chân tới Moscow để có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước khi mở đầu cuộc hội đàm, ông Putin đã nói đùa với Ngoại trưởng Kerry rằng: “Khi tôi nhìn thấy hình ảnh ngài bước xuống từ thang máy bay và lại mang theo cặp hành lý bên mình, tôi đã có một chút thắc mắc. Tôi nghĩ liệu có phải không có ai phụ tá Ngoại trưởng Mỹ cầm chiếc cặp này?”

“Mọi thứ liên quan đến kinh tế Mỹ đều có vẻ rất tốt, không có chuyện cắt giảm ngân sách quá lớn (đối với Bộ Ngoại giao). Do đó tôi đã nghĩ chắc hẳn trong chiếc cặp này chứa thứ gì đó mà ngài không tin tưởng giao cho ai. Ngài hẳn là mang tiền đến cho chúng tôi để có thể thương lượng tốt hơn đối với các vấn đề quan trọng”, hãng tin TASS dẫn lời nói đùa của ông Putin.

Đáp lại thắc mắc của ông Putin, ông Kerry hứa sẽ cho ông Putin xem bên trong chiếc cặp này chứa gì khi họ gặp nhau riêng. Ông Kerry nói thêm rằng, nó sẽ khiến ông Putin ngạc nhiên. “Khi có thời gian riêng, tôi sẽ cho ngài thấy trong cặp của tôi có gì. Tôi nghĩ ngài sẽ rất ngạc nhiên. Sẽ rất thú vị”.

Ông Kerry luôn mang theo cặp tài liệu bên mình trong chuyến thăm Nga. (Ảnh: Sputnik)
Ông Kerry luôn mang theo cặp tài liệu bên mình trong chuyến thăm Nga. (Ảnh: Sputnik)

Chuyến thăm của ông Kerry tới Nga diễn ra ngay sau khi Nga bất ngờ quyết định rút lực lượng chủ lực khỏi Syria. Tại đây, ông Kerry đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov liên quan đến nhiều vấn đề trong đó có tình hình Syria, cuộc khủng hoảng ở Ukraine…

Mở đầu cuộc hội đàm, ông Kerry bày tỏ mong muốn xây dựng lại mối quan hệ giữa Mỹ và Nga bằng cách chứng tỏ rằng hai nước có thể cùng nhau giải quyết một số vấn đề quan trọng cùng quan tâm. Trong khi đó, ông Putin cũng đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. "Chúng tôi nhận thức rằng, nền tảng mà chúng ta có được về vấn đề Syria chỉ có thể đạt được nhờ sự lãnh đạo hết sức to lớn của Mỹ, đặc biệt là sự lãnh đạo của ông Obama", ông Putin nói.

Ông Putin cũng hy vọng rằng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry, quá trình giải quyết khủng hoảng ở Syria sẽ có thêm nhiều tiến triển. Tuy vậy, Nga và Mỹ vẫn bất đồng về việc quyết định số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mỹ vẫn kiên quyết với lập trường, ông Assad phải từ chức để mở đường cho cuộc chuyển giao chính trị hòa bình ở quốc gia Trung Đông này.

Ngoài vấn đề Syria, hai bên cũng thảo luận các vấn đề như số phận của nữ phi công Ukraine bị bắt giam tại Nga cũng như giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. Ông Kerry cho biết, cuộc hội đàm đã diễn ra “rất tích cực”.

Minh Phương

Tổng hợp