1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev lên kế hoạch sơ tán toàn bộ dân trước nguy cơ thảm họa

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhà chức trách ở thủ đô Kiev của Ukraine được cho là đang lên kế hoạch sơ tán khoảng 3 triệu dân nếu thành phố này bị mất điện hoàn toàn và đối mặt "thảm họa nhân đạo".

Kiev lên kế hoạch sơ tán toàn bộ dân trước nguy cơ thảm họa - 1

Lính cứu hỏa dập lửa tại nhà máy nhiệt điện ở Kiev, Ukraine sau cuộc tập kích của Nga (Ảnh: Reuters).

New York Times ngày 5/11 dẫn lời ông Roman Tkachuk, giám đốc an ninh của chính quyền thành phố Kiev, cảnh báo thủ đô của Ukraine "có thể mất toàn bộ hệ thống điện" nếu Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo New York Times, nếu tình hình tồi tệ hơn xảy ra, chính quyền Kiev sẽ có thông báo trước ít nhất 12 giờ trong trường hợp lưới điện ở thủ đô của Ukraine bị sập hoàn toàn. Theo ông Tkachuk, nếu có dấu hiệu bất thường sắp xảy ra, "chúng tôi sẽ bắt đầu thông báo cho người dân và yêu cầu họ rời đi".

Quan chức Ukraine cảnh báo nếu thủ đô Kiev bị mất điện hoàn toàn, nguồn cung cấp nước và hệ thống xử lý chất thải cũng sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, ông Tkachuk khẳng định tình hình hiện tại vẫn được kiểm soát và chưa có cuộc di cư nào của người dân thành phố.

Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, chính quyền Kiev đang chuẩn bị khoảng 1.000 điểm sưởi ấm lưu động để đối phó với "kịch bản tồi tệ nhất". Các điểm sưởi ấm sẽ được bố trí khắp thành phố, được trang bị máy phát điện và nhu yếu phẩm.

Giới chức Kiev cảnh báo nguy cơ nhiều người Ukraine có thể sẽ bị "chết rét" vào những tháng tới trong bối cảnh Nga dồn dập không kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời gian qua. Yuri Vitrenko, người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz, cảnh báo người dân nước này đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho rằng kịch bản trên sẽ không xảy ra nếu phương Tây giúp Ukraine đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng. Ông Klitschko kêu gọi các đồng minh của Ukraine viện trợ chăn, quần áo ấm và máy phát điện để giúp Kiev đối phó với "thảm họa nhân đạo" trong mùa đông khắc nghiệt.

Đầu tháng 10, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào các cơ sở liên lạc, năng lượng và quân sự của Ukraine. Nga tuyên bố, các cuộc tập kích của nước này nhằm đáp trả cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ phá hủy cầu Crimea, điều mà Kiev đã bác bỏ. Theo các nhà chức trách Ukraine, khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã bị hư hại hoặc bị phá hủy sau các cuộc tấn công.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 10 tuyên bố tình hình cung cấp điện ở Ukraine sẽ được cải thiện nếu Kiev đáp ứng các yêu cầu của Moscow. Theo cựu Tổng thống Nga, tình hình cung cấp điện ở Ukraine sẽ tốt hơn nếu việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ tại Ukraine được "công nhận".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua luật sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, tương đương 18% diện tích Ukraine, vào Nga. Quyết định được đưa ra sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi của 4 vùng ly khai Ukraine hồi cuối tháng 9.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine