1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khu công nghiệp "như chiến trường", người Myanmar tháo chạy thiết quân luật

Minh Phương

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân đã vội vã rời khu vực thiết quân luật ở ngoại ô thành phố Yangon, Myanmar do lo ngại bạo lực leo thang hơn nữa.

Khu công nghiệp như chiến trường, người Myanmar tháo chạy thiết quân luật - 1
Người dân vội vã rời Hlaingtharya, ngoại ô Yangon, Myanmar hôm 16/3 (Ảnh: AFP).

Theo Reuters, hàng nghìn người ở khu vực Hlaingtharya, ngoại ô Yangon, ngày 16/3 đã gói ghém đồ đạc, hành lý rời nơi đây bằng xe máy và xe tuk tuk sau khi quân đội áp lệnh thiết quân luật ở đây và 5 quận khác của Yangon sau các cuộc biểu tình đẫm máu ở khu vực này cuối tuần qua. Hlaingtharya là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp với các nhà máy của nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản.

Các lối ra vào khu vực trên được cho là đã bị phong tỏa, mạng internet bị ngắt khiến cho việc xác nhận thông tin vô cùng khó khăn. Quân đội Myanmar hiện chưa bình luận.

"Nơi này giống như vùng chiến sự, súng nổ ở khắp nơi", một người tổ chức lao động ở Hlaingtharya nói với Reuters. Người này cho biết thêm rằng, trong khi nhiều người tìm cách rời đi, nhiều người dân địa phương sợ hãi không dám bước ra khỏi nhà.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Myanmar vừa trải qua ngày biểu tình đẫm máu. Ước tính hơn 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình phản đối chính quyền quân sự xảy ra ở khu vực Yangon hôm 14/3. Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 149 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ sau cuộc binh biến ở Myanmar ngày 1/2.

Chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố thiết quân luật ở nhiều khu vực của Yangon sau khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh, tấn công, đốt phá nhiều nhà máy ở Hlaingtharya. Trong đó, ít nhất 32 nhà máy có vốn đầu tư của Trung Quốc bị đốt phá, thiệt hại vật chất ước tính lên đến gần 37 triệu USD.

Sau vụ việc, Bắc Kinh yêu cầu Myanmar bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho công dân của họ. Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc (SASAC) hôm qua đã chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước ở Myanmar sơ tán các nhân viên có liên quan tới các dự án đã bị tạm dừng.

Dòng sự kiện: Đảo chính tại Myanmar