1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Ukraine sắp tiếp nhận đơn vị viện binh đặc biệt

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Mỹ sẽ huấn luyện các cựu phi công Afghanistan trước khi gửi lực lượng này sang hỗ trợ quân đội Ukraine.

Không quân Ukraine sắp tiếp nhận đơn vị viện binh đặc biệt - 1
Dàn trực thăng Mi-17 của Afghanistan xếp hàng chờ tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở bang Arizona trước khi được chuyển đến Ukraine (Ảnh: Không quân Mỹ).

Tass dẫn lời các nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang có kế hoạch huấn luyện một đơn vị bao gồm các cựu phi công Afghanistan tại căn cứ ở bang California trước khi điều động lực lượng này tới hỗ trợ quân đội Ukraine qua ngả Ba Lan.

"Theo những gì chúng tôi biết, Lầu Năm Góc đã bắt đầu tuyển mộ các cựu phi công chiến đấu Afghanistan, những người đã tẩu thoát sang Mỹ sau khi Taliban giành được chính quyền vào năm ngoái. Việc huấn luyện các phi công này sẽ được tiến hành tại bang California trước khi họ được gửi tới Ukraine thông qua Ba Lan", nguồn tin của Tass cho biết hôm 29/8.

Bên cạnh các phi công chiến đấu, các cựu binh sĩ thuộc nhiều lực lượng khác của quân đội Afghanistan cũng có thể được tuyển mộ và gửi đến Ukraine thông qua hình thức này.

"Những binh sĩ này được đề nghị tham gia vào quá trình huấn luyện và sau đó sẽ ký hợp đồng tham chiến tại Ukraine", nguồn tin này tiết lộ thêm.

Không quân Ukraine sắp tiếp nhận đơn vị viện binh đặc biệt - 2
Vận chuyển trực thăng Mi-17 ra khỏi vận tải cơ C-17 Globemaster (Ảnh: Không quân Mỹ).

Trước đó, vào tháng 6, quân đội Mỹ đã chuyển một số lượng lớn trực thăng đa nhiệm Mi-17 cho Ukraine. Điều đặc biệt của những chiếc trực thăng này là chúng được sản xuất ở Nga trước khi được Mỹ đặt hàng để trang bị cho chính quyền Afghanistan.

Trước khi rút khỏi Afghanistan vào năm ngoái, Mỹ đã đặt hàng nhiều trực thăng vận tải Mi-17 để trang bị cho chính quyền Kabul được Washington D.C hậu thuẫn. Tuy vậy, việc chuyển giao đã bị ngừng lại sau khi lực lượng Taliban giành được quyền kiểm soát đất nước.

Vào tháng 4, 3 máy bay trực thăng Mi-17 đầu tiên đã được Mỹ chuyển cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhiều nguồn tin nhận định các máy bay Mi-17 này đã trải qua một quá trình nâng cấp toàn diện nhằm cho phép chúng có thể thực hiện các phi vụ tấn công mặt đất bằng tên lửa không điều khiển.

Ngày 24/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã công bố một gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD cho quân đội Ukraine.

Trong gói viện trợ này, Kiev sẽ nhận được từ Washington D.C: 6 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS, 245.000 đạn pháo cỡ nòng 155mm, 65.000 đạn cối cỡ nòng 120mm, 24 radar phản pháo, các hệ thống máy bay không người lái (UAV) Puma, linh kiện hỗ trợ cho UAV Scan Eagle, tổ hợp thiết bị chống UAV VAMPIRE, tên lửa dẫn đường bằng tia laser, cùng ngân sách cho việc huấn luyện và bảo trì.

Theo Lầu Năm Góc, kể từ tháng 1/2021, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều khoản hỗ trợ vũ khí trị giá lên tới 13,5 tỷ USD, qua đó trở thành nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Kiev. Tính từ năm 2014, số tiền viện trợ quân sự của Washington D.C cho Kiev đã lên tới 15,5 tỷ USD.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine