1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Nga nêu thách thức lớn không quân Ukraine đang phải đối mặt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Nga nêu ra thách thức mà không quân Ukraine đang gặp phải trong cuộc giao tranh kéo dài hơn nửa năm với lực lượng Moscow.

Báo Nga nêu thách thức lớn không quân Ukraine đang phải đối mặt - 1

Một tiêm kích của Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Tass ngày 29/8 dẫn một nguồn tin ngoại giao - quân sự cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ Nga và các hệ thống phòng không của Moscow đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều thành viên của không quân Ukraine.

Theo nguồn tin, nhiều nhân lực có trình độ chuyên vận hành tiêm kích Mig-29, Su-27 và Su-25 của Ukraine dường như đã không còn khả năng chiến đấu.

Trong khi đó, một nguồn tin nói với Sputnik rằng, vì thiếu nhân sự, Ukraine dường như đã phải đưa các cựu học viên của học viện quân sự Kharkov tham gia chiến đấu dù những người này chưa hoàn thành chương trình đào tạo. Tass cho biết, do chưa có kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến nên các phi công tân binh trên thường bị loại khỏi vòng chiến đấu trong 1-2 nhiệm vụ đầu tiên, gây ra thiệt hại về khí tài cho không quân Ukraine.

Ngoài ra, nguồn tin nói, phương Tây dường như cũng đã tìm cách tuyển cho Ukraine các phi công lái được máy bay từ thời Liên Xô cũ ở các nước Đông Âu. Tuy nhiên, các nỗ lực này được cho là bất thành.

Theo Tass, lời hứa của phương Tây về việc chuyển thêm các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô cho Ukraine dường như khó trở thành hiện thực.

Mặt khác, trong cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng qua, Nga vẫn đang chiếm ưu thế nhất định trên không phận Ukraine nhưng Moscow chưa kiểm soát được hoàn toàn vùng trời của đối thủ. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, nhưng các chuyên gia cho rằng, máy bay chiến đấu Nga phải đối mặt với các hệ thống phòng không được tổ chức tốt của quân đội Ukraine. 

Thêm vào đó, việc các vũ khí phòng không được phương Tây viện trợ ồ ạt cho Ukraine đã và đang trở thành một trở ngại lớn cho các đòn tấn công của tiêm kích Nga. 

Nhiều nhà phân tích cũng nhận định, quân đội Nga đã chủ động chọn cách tiếp cận an toàn tại Ukraine. Thay vì tung ra một lực lượng lớn, Không quân Nga chỉ sử dụng một lực lượng vừa đủ để "dưỡng sức" trước nguy cơ cuộc xung đột này có thể kéo dài.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine