1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khoảnh khắc máy bay ném bom B-52 Mỹ hạ cánh kiểu "cua bò"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Do gặp gió lớn khi hạ cánh tại một sân bay Anh, phi công điều khiển máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã quyết định tiếp đất "pháo đài bay" này bằng kỹ thuật đi ngang như "cua bò".

Khoảnh khắc máy bay ném bom B-52 Mỹ hạ cánh kiểu cua bò - 1

Chiếc B-52 hạ cánh kiểu "cua bò" (Ảnh chụp màn hình: The Drive).

The Drive ngày 22/3 đăng tải một đoạn video mô tả là kỹ thuật hạ cánh kiểu "cua bò" trong gió lớn của máy bay B-52. Theo trang tin này, sự việc xảy ra vào ngày 10/3 khi chiếc máy bay ném bom của Mỹ hạ cánh xuống sân bay căn cứ không quân Fairford, Anh trong một nhiệm vụ.

Đây được gọi là thủ thuật hạ cánh gió thổi ngang hay còn gọi là hạ cánh kiểu "cua bò".

Khoảnh khắc máy bay ném bom B-52 Mỹ hạ cánh kiểu "cua bò"

Kỹ thuật hạ cánh kiểu "cua bò" thường được thực hiện trong điều kiện gió mạnh thổi ngang đường băng. Khi đó, các phi công bay tới phải tận dụng những cơn gió để giúp máy bay ổn định trước khi hạ cánh. Khi đó, máy bay không thể hạ cánh như thông thường mà phải nghiêng để đáp xuống từ từ giống cách một con cua bò ngang.

Trong điều kiện gió lớn, B-52 với phần cánh lớn như vậy không thể đáp thẳng, mà buộc phải xoay ngang ra để ngăn không bị gió thổi khiến nó chao đảo. Sau đó, B-52 đã phóng ra dù hãm.

Theo các chuyên gia, để xử lý được kiểu hạ cánh gió ngang, phi công cần có kinh nghiệm và sự bình tĩnh.

B-52 là một trong những máy bay ném bom chủ lực của Mỹ trong nhiều năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ trong biên chế nước này tới năm 2050. Mỹ lần đầu đưa máy bay B-52 vào biên chế từ những năm 1950. Ban đầu, máy bay này được thiết kế là máy bay ném bom tầm xa, liên lục địa. Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, máy bay này được nâng cấp đáng kể với hệ thống điện tử, cảm biến công nghệ cao và được trang bị tên lửa dẫn đường chính xác. 

Theo The Drive