1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho vũ khí Nga phát nổ sau vụ tấn công của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine công bố video tấn công kho vũ khí của Nga ở Donetsk vào ban đêm.

Đoạn video do lực lượng mặt đất thuộc lực lượng vũ trang Ukraine công bố hôm 4/7. Hình ảnh từ video cho thấy đám cháy và cột khói khổng lồ bốc lên từ hiện trường.

"Vụ nổ ở vùng Snizhny, Donetsk. Đòn hỏa lực đánh trúng kho đạn của đối phương", lực lượng Ukraine thông báo.

Snizhny là thành phố nằm ở tỉnh Donetsk, giáp với tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine. Đây là khu vực đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Video kho vũ khí Nga phát nổ sau vụ tấn công của Ukraine

Quân đội Nga ngày 3/7 tuyên bố đã kiểm soát tỉnh Lugansk sau khi tiếp quản thành phố Lysychansk, thành trì cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở vùng Donbass. Sau Lugansk, Nga sẽ tiếp tục tiến công vào Donetsk, đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, từ ngày 24/2 đến ngày 4/7, Nga đã mất khoảng 1.589 xe tăng, 3.754 xe bọc thép chiến đấu, 804 đơn vị pháo binh, 246 hệ thống rocket phóng loạt, 105 hệ thống phòng không, 404 máy bay quân sự, 658 máy bay không người lái, 144 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, 2.629 phương tiện cơ giới và chở nhiên liệu, cùng 65 đơn vị thiết bị đặc biệt.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine