1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn tàu chở vũ khí hạng nặng Nga áp sát biên giới Ukraine - Belarus

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các đoàn tàu chở vũ khí hạng nặng của Nga được cho là đang di chuyển về khu vực Ukraine - Belarus.

Nghi vấn tàu chở vũ khí hạng nặng Nga áp sát biên giới Ukraine - Belarus - 1
Hình ảnh được cho là vũ khí hạng nặng của Nga được tập kết tại một địa điểm gần biên giới Ukraine - Belarus hôm 20/12 (Ảnh: mil.in.ua).

Trang Defense Express dẫn nguồn tin từ truyền thông Belarus đưa tin hôm 20/12, một đoàn tàu chở theo 23 xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, 9 xe tải quân sự Urals và Kamaz, 8 toa chở nhiên liệu, 2 toa hành khách cùng 7 toa hàng khác của quân đội Nga đã di chuyển về khu vực gần biên giới giữa Ukraine và Belarus. Đích đến của đoàn tàu này là khu vực Luninets của Belarus, cách biên giới với Ukraine chỉ khoảng 60km.

Trước đó, một đoàn tàu khác mang theo 20 xe bọc thép 20 BMP-2, 7 xe tải quân sự Urals và một trung tâm chỉ huy di động được đặt trên khung gầm xe tải quân sự Kamaz cũng đã dừng chân tại khu vực biên giới Gomel của Belarus, cách lãnh thổ Ukraine khoảng 60km.

Vào hôm 19/12, giới truyền thông cũng đã đưa tin về việc 20 xe tăng và 16 xe tải quân sự Urals của Nga đã được di chuyển từ trung tâm huấn luyện ở Lepelsky đến khu vực Slutsk thuộc vùng Minsk. Khu vực này nằm cách đường biên giới với Ukraine 150km.

Video đoàn tàu chở vũ khí Nga tiến về khu vực biên giới Belarus - Ukraine

Tuy chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, những thông tin trên vẫn khiến nhà chức trách Ukraine lo ngại về việc quân đội Nga có thể mở một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus.

Thời gian gần đây, quân đội Belarus đã liên tục tiến hành các hoạt động huấn luyện tăng cường năng lực chiến đấu cùng với sự tham gia của các binh sĩ Nga. Những hoạt động này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra hết sức căng thẳng. Chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thừa nhận nguy cơ xung đột có thể lan sang lãnh thổ nước láng giềng Belarus.

Theo Defense Express, vào giữa tháng 12, quân đội Belarus cũng đã điều động những đơn vị thiện chiến như Tiểu đoàn tấn công đổ bộ số 2 thuộc Lữ đoàn dù cận vệ số 38, Tiểu đoàn dù số 2 thuộc Lữ đoàn dù cận vệ số 103 hay một đơn vị thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm số 5 về khu vực biên giới với Ukraine.

Nghi vấn tàu chở vũ khí hạng nặng Nga áp sát biên giới Ukraine - Belarus - 2
Nga đã gửi cho Belarus nhiều tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander (Ảnh: AP).

Kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra, Belarus đóng vai trò như một đồng minh thân cận nhất của Nga trong khu vực. Để đáp lại, Moscow đã giành cho Minsk những ưu đãi đặc biệt. Hôm 20/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã lên tiếng cảm ơn người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau khi Nga chuyển giao cho Belarus những hệ thống vũ khí hiện đại như tổ hợp phòng không S-400 hay tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.

"Hôm nay, chúng tôi đã đưa vào biên chế các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander mà các bạn đã cam kết chuyển giao 6 tháng trước", ông Lukashenko phát biểu nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Belarus.

Theo Defense Express, mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine