1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy cảnh báo nguy cơ "thế chiến vì bánh mì" do xung đột Nga - Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Italy cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu chiến sự Nga - Ukraine không sớm kết thúc, trong đó có nguy cơ xảy ra một cuộc "thế chiến vì bánh mì".

Italy cảnh báo nguy cơ thế chiến vì bánh mì do xung đột Nga - Ukraine - 1

Ngoại trưởng Italy Luigi di Maio (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo cuối tuần qua, Ngoại trưởng Italy Luigi di Maio cảnh báo rằng, nạn đói có thể xảy ra nếu xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine không sớm khép lại. Điều này có thể kéo theo sự bất ổn định về mặt chính trị ở châu Phi với những cuộc đảo chính hoặc sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố ở khu vực.

"Cuộc thế chiến vì bánh mì sắp diễn ra và chúng ta phải dừng nó lại", ông Di Maio nói.

Nhà ngoại giao Italy kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán và sớm đạt được thỏa thuận hòa bình. 

"Chúng ta phải nhớ là có 30 triệu tấn ngũ cốc đang kẹt lại ở các cảng tại Ukraine", ông Di Maio nói, kêu gọi tình trạng này cần được giải quyết trước khi những cuộc chiến mới ở châu Phi bùng phát.

Thủ tướng Italy Mario Draghi trước đó đã đề nghị ông Putin cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ Nga hoặc từ những vùng của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Cuối tuần qua, Nga nói rằng, việc vận chuyển loại hàng hóa này có thể được thực hiện thông qua Belarus.

"Nếu ai đó muốn giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, cách dễ nhất là thông qua Belarus. Không ai ngăn cản điều đó. Nhưng để làm điều này, các ngài phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt đang áp lên Belarus", ông Putin nói.

Ông Putin cũng bác bỏ cáo buộc lúa mì Ukraine đang bị tàu chiến Nga chặn không cho xuất khẩu. Ông cáo buộc Kiev đã đặt mìn ở các cảng của họ, gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng với các tàu muốn tiếp cận khu vực này.

Italy hồi tuần trước cho biết, họ sẽ giúp gỡ mìn để tạo ra các hành lang biển nhằm vận chuyển lúa mì, ngoài hành lang biển nhân đạo đã được Moscow mở về phía tây nam lãnh hải của Ukraine hồi tháng 5.

Trong khi đó, Kiev đã bắt đầu chuyển ngũ cốc qua cảng Constanta của Romania và qua đất liền châu Âu nhưng các tuyến này không hiệu quả bằng việc đi qua Biển Đen.

Ông Di Maio nói, Italy trong tuần này sẽ gặp các quốc gia Địa Trung Hải khác để "hướng tới mục tiêu mở đường cho lúa mì Ukraine rời khỏi nước này trong một giai đoạn lịch sử khi mà các hộ gia đình đang gặp khó khăn với việc giá năng lượng tăng vọt, các ngành công nghiệp vất vả đối phó với sự tăng giá nguyên liệu và phần còn lại của thế giới không thể thích nghi với chi phí lúa mì và bánh mì gia tăng".   

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine