1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

ISW: UAV Ukraine gây áp lực mạnh lên phòng không Nga

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Chính quyền khu vực của Nga đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không thể dựa vào lực lượng phòng không ở cấp liên bang mà phải tự mình chống lại UAV Ukraine.

ISW: UAV Ukraine gây áp lực mạnh lên phòng không Nga - 1

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga khai hỏa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, việc máy bay không người lái Ukraine xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga đang thách thức đáng kể mạng lưới phòng không của Moscow.

Vào ngày 6/5, hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Moscow đã bố trí ít nhất 7 hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 xung quanh dinh thự của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin ở Valdai, tỉnh Leningrad.

Việc triển khai này dường như nhấn mạnh sự yếu kém của quân đội Nga trong việc bảo vệ tất cả các địa điểm quan trọng ở miền Tây nước này, khi họ phải vật lộn để bảo vệ ngay cả những mục tiêu quan trọng ở những khu vực được cho là an toàn.

Để khắc phục những thiếu sót này, quân đội Nga đã khởi xướng việc thành lập các nhóm hỏa lực di động vào tháng 3, áp dụng chiến lược mà Ukraine đã sử dụng thành công để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed-136/131 của Nga.

Căng thẳng đang diễn ra đối với cơ sở hạ tầng phòng không Nga đã khiến một số chính quyền khu vực tuyên bố rằng các doanh nghiệp và chính quyền địa phương không nên chỉ phụ thuộc vào hệ thống phòng không liên bang mà còn nên thiết lập hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái của riêng họ.

ISW: UAV Ukraine gây áp lực mạnh lên phòng không Nga - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/7. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với nhiều tâm chấn Siversk, Bakhmut, Toretsk, Avdiivka. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 16/7 của ISW:

Thứ nhất, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga tiếp tục gây áp lực lên chiếc ô phòng không nước này và buộc bộ chỉ huy quân sự Nga phải ưu tiên phân bổ các phương tiện phòng không đang có số lượng hạn chế để bảo vệ những mục tiêu mà họ cho là có giá trị cao.

Thứ hai, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Nga ở những vùng bị kiểm soát và ở các khu vực biên giới của Nga để tạo điều kiện cho việc triển khai các máy bay chiến đấu F-16 sau khi chúng dự kiến đến Ukraine vào mùa hè - thu năm 2024.

Thứ ba, tòa án quân sự đồn trú số 235 của Nga đã trả tự do cho cựu Thiếu tướng Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 58 (CAA) Ivan Popov khỏi trung tâm tạm giam vào ngày 15/7 và quản thúc ông ta tại gia cho đến ngày 11/10.

Thứ tư, cảnh sát Armenia đã bắt giữ một công dân Nga khác ở Armenia, có thể là theo yêu cầu của chính quyền Nga, trong bối cảnh quan hệ an ninh và chính trị giữa hai nước đang xấu đi.

Thứ năm, một cuộc điều tra của hãng tin đối lập Nga The Bell cho thấy khoảng 650.000 người đã rời Nga sau khi Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và chưa quay trở lại.

Thứ sáu, lực lượng Nga gần đây đã có những bước tiến thành công về phía tây bắc Avdiivka.

Thứ bảy, Chính phủ Nga đang tiếp tục cải thiện hệ thống động viên quốc phòng.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine