1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ISW: Nga đang chuẩn bị cho cuộc xung đột lớn với NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Một số tín hiệu về quân sự, kinh tế, tài chính cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định.

ISW: Nga đang chuẩn bị cho cuộc xung đột lớn với NATO - 1

Nga được cho là đang tăng cường quy mô, năng lực quân sự để chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với NATO (Ảnh minh họa: TASS).

Pravda ngày 21/3 dẫn nhận định các nhà phân tích của ISW cho rằng, một cuộc xung đột giữa Nga và NATO có thể xảy ra sớm hơn so với dự đoán của giới phân tích phương Tây, nhưng cũng không phải trong tương lai gần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/3 đã gặp gỡ các lãnh đạo Hạ viện và nêu ra những ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ 5 của ông. Ông kêu gọi các lãnh đạo Hạ viện hành động vì lợi ích quốc gia, chứ không phải vì lợi ích nhóm. Ông nhấn mạnh đến việc bổ nhiệm nhân sự dựa vào năng lực.

Theo các nhà phân tích của ISW, ông Putin dường như đang tìm cách tạo điều kiện ổn định vị thế tài chính của Nga trong dài hạn. ISW cho rằng những nỗ lực nhằm đảm bảo tương lai tài chính của Nga có thể nhằm mục đích tạo ra các điều kiện dài hạn hơn là giải quyết các vấn đề tài chính trước mắt.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần với CNBC, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhận định, Nga đang thúc đẩy chuyển sang nền kinh tế thời chiến để có đủ năng lực cho một cuộc xung đột với NATO vào khoảng đầu năm 2026 hoặc 2027.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng nói rằng, thông tin tình báo mới cho thấy Nga có thể tìm cách tấn công một quốc gia NATO trong vòng 3-5 năm tới.

ISW nhận định: "Những nỗ lực của Nga nhằm tạo điều kiện ổn định nền kinh tế và tài chính rất có thể là một phần trong quá trình chuẩn bị tài chính và các nguồn lực trong nước khác cho một cuộc xung đột quy mô lớn tiềm ẩn trong tương lai với NATO, chứ không chỉ là một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine".

Ngoài ra, quân đội Nga tiếp tục thực hiện cải cách cơ cấu nhằm hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời mở rộng lực lượng vũ trang Nga về lâu dài nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua cho biết Nga sẽ tăng cường sức mạnh bằng cách bổ sung 2 đội quân cùng 30 đơn vị mới, bao gồm 14 sư đoàn và 16 lữ đoàn, vào cuối năm nay sau khi đã tuyển hàng trăm nghìn binh sĩ hợp đồng.

ISW tiếp tục đánh giá rằng Nga hiện thiếu nhân lực, cơ sở hạ tầng quân sự và năng lực đào tạo để bố trí phù hợp cho một số sư đoàn hoàn toàn mới. Tuy nhiên, những cải cách như vậy của Moscow dường như nhằm xây dựng năng lực quân sự cho Nga về lâu dài.

Theo ISW, ngoài ra, việc thay đổi nhân sự trong Bộ Quốc phòng Nga cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn trong tương lai với NATO. Hôm 20/3, ông Shoigu đã giới thiệu Trung tướng Andrei Bulyga làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Hậu cần.

Giới chức Nga không ít lần cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO khi phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nhấn mạnh, nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine, điều này sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa Moscow và NATO, thậm chí kéo theo Thế chiến III.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine