1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel tung video không kích san phẳng các mục tiêu của Hamas

Minh Phương

(Dân trí) - Israel tăng cường độ các cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hamas ở Palestine sau khi hơn 2.000 tên lửa từ Dải Gaza khai hỏa về phía Israel.

Israel tung video không kích san phẳng các mục tiêu của Hamas

Hàng loạt mục tiêu của Hamas bị phá hủy

Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 đăng tải một đoạn video cận cảnh tên lửa tấn công các mục tiêu khác nhau của lực lượng dân quân Hamas của Palestine ở Dải Gaza. Đoạn video cho thấy tên lửa bay về phía các tòa nhà ở bờ biển Địa Trung Hải và phá hủy các mục tiêu.

Thông cáo của IDF cho biết: "Trong những ngày qua, quân đội Israel đã tấn công hàng chục mục tiêu của lực lượng hải quân của Hamas, bao gồm các tàu, vũ khí, nhà kho, trạm quan sát và các doanh trại".

Hamas tuy không có một lực lượng hải quân đúng nghĩa, nhưng được cho là sở hữu lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ gồm 400 thành viên cùng các tàu cỡ nhỏ, tên lửa và các cơ sở vũ trang ven biển.

Israel không kích tòa nhà có đặc nhiệm và vũ khí của Hamas

Trong những ngày qua, các máy bay của Israel cũng không kích phá hủy các tổ hợp tên lửa của Hamas khi các tổ hợp này chuẩn bị khai hỏa tên lửa chống tăng về phía Israel.

"Quân đội Israel sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu khủng bố trên khắp Dải Gaza và sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ nếu cần", thông cáo nhấn mạnh.

Trụ sở an ninh Hamas trúng đòn không kích của Israel

Trong một diễn biến khác, Washington Post đưa tin, các máy bay chiến đấu của Israel đã san phẳng một tòa nhà cao tầng được cho là nơi đặt trụ sở một ngân hàng có liên hệ với lực lượng dân quân Hamas ở Gaza. Đây là ngân hàng thứ 3 liên quan đến Hamas bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel trong tuần này.

Trong chiến dịch tấn công quy mô lớn này, các máy bay của Israel còn không kích vào nơi ở của các thủ lĩnh Hamas ở Gaza, hãng tin Al Araby cho hay. Hiện chưa rõ tình trạng của các thủ lĩnh này. Hồi đầu tuần, Israel tuyên bố đã hạ sát một số thủ lĩnh cấp cao của Hamas.

Một quan chức an ninh giấu tên của Israel nói với kênh Channel 12 rằng, Israel đã tiêu diệt "hàng trăm đặc nhiệm" của Hamas. "Chúng tôi cũng đã phá hủy hầu hết hệ thống sản xuất tên lửa của Hamas, vô hiệu hóa hệ thống đường hầm được coi là tài sản chiến lược của họ", quan chức trên cho hay.

Hơn 2.000 tên lửa từ Gaza nhằm vào Israel 

Israel tung video không kích san phẳng các mục tiêu của Hamas - 1
Hơn 10.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán, tránh cuộc giao tranh dữ dội ở Gaza (Ảnh: Reuters).

Chiến sự ở Dải Gaza nóng lên từng ngày khi quân đội Israel và lực lượng Hamas tấn công đáp trả dồn dập lẫn nhau. IDF cho hay, kể từ đầu tuần, Hamas đã phóng hơn 2.000 tên lửa về phía nước này. Trong đó, Israel đã đánh chặn thành công khoảng hơn 1.000 tên lửa, trong khi khoảng 350 tên lửa rơi ở lãnh thổ Gaza, một số quả rơi vào đường điện khiến khoảng 200.000 người ở Gaza vẫn trong cảnh mất điện.

Về phía lực lượng Hamas, phát ngôn viên Abu Obeida ngày 13/5 thông báo, nhóm này bắt đầu sử dụng loại rocket mới có thể tấn công mọi mục tiêu tại Israel và bắt đầu sử dụng thiết bị không người lái. IDF cho biết, Không quân nước này đã phát hiện, theo dõi và bắn hạ máy bay không người lái của Hamas sau khi thiết bị này xâm nhập không phận Israel sáng 14/5.

Các cuộc giao tranh dữ dội của quân đội Israel và Hamas gần một tuần qua đã khiến ít nhất 126 người ở Gaza thiệt mạng, khoảng 1.000 người bị thương. Liên Hợp Quốc ngày 14/5 cho biết, khoảng 10.000 người Palestine đã phải rời nhà cửa ở Gaza để lánh nạn.

"Họ trú ẩn trong các trường học, nhà thờ và một số địa điểm khác với những điều kiện hạn chế về nước sinh hoạt, thực phẩm và dịch vụ y tế", điều phối viên về vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ở Jerusalem Lynn Hastings cho hay.

Israel sẵn sàng đối thoại

Israel tung video không kích san phẳng các mục tiêu của Hamas - 2
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hamas leo thang thành xung đột vũ trang nghiêm trọng, sau khi Israel ngăn người Palestine vào khu vực thánh đường ở thành cổ Jerusalem trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và trục xuất hàng chục người Palestine khỏi một khu vực lân cận phía Đông Jerusalem.

Hamas là tổ chức vũ trang Hồi giáo lớn nhất của Palestine. Mặc dù bị Israel, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, nhưng những người ủng hộ lại coi tổ chức Hamas là một lực lượng đấu tranh hợp pháp bảo vệ người dân Palestine trước nguy cơ chiếm đóng của người Israel.

Bình luận về các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas, Đại sứ Israel tại Nga Alexander Ben Zvi bác bỏ nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Nhà nước Palestine. Ông cho biết thêm hiện tại Israel không có ý định đề nghị sự hỗ trợ của Mỹ. Đại sứ Ben Zvi cho biết, Israel sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nhà nước Palestine và cân nhắc tiến hành một cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo hai bên tại Nga.

Về phía Palestine, Sputnik dẫn nguồn thạo tin cho biết, Nhà nước Palestine đã đề nghị Mỹ can thiệp ngay lập tức để ngăn cách hành động của Israel.