1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel triệu Đại sứ Nga phản đối Moscow tiếp phái đoàn Hamas

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Israel triệu Đại sứ Nga nhằm phát đi thông điệp phản đối của Tel Aviv sau khi phái đoàn Hamas thăm Nga hồi tuần trước.

Israel triệu Đại sứ Nga phản đối Moscow tiếp phái đoàn Hamas - 1

Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov (Ảnh: Reuters).

Israel đã triệu tập Đại sứ Nga Anatoly Viktorov vào ngày 29/10 để phản đối việc Moscow tiếp phái đoàn của Hamas vào tuần trước.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết, các quan chức cấp cao của cơ quan này đã nói với Đại sứ Viktorov rằng, lời mời gửi tới Hamas của Moscow gửi đi một thông điệp giống như "hợp pháp hóa" lực lượng chống lại người Israel.

Ngày 26/10, Israel tuyên bố phản đối việc mời các lãnh đạo cấp cao Hamas tới Moscow và kêu gọi chính phủ Nga lập tức trục xuất các thành viên của Hamas.

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho hay, thủ lĩnh cấp cao Mousa Abu Marzook dẫn đầu phái đoàn của Hamas đến Nga để thảo luận vấn đề liên quan đến kế hoạch trả tự do cho các con tin nước ngoài đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza.

Ông Marzook là người thành lập, là thủ lĩnh chính trị của Hamas hiện sống lưu vong ở Qatar.

Rạng sáng 7/10, Hamas bất ngờ bắn hàng nghìn rocket về phía Israel. Khoảng 1.500 tay súng Hamas đã đột kích qua biên giới Israel, bắt cóc hơn 200 con tin đưa về Dải Gaza.

Sau vụ tấn công của Hamas làm 1.400 người thiệt mạng, Israel đã dồn dập không kích đáp trả Gaza, khiến hơn 8.000 người Palestine ở dải đất hẹp thiệt mạng.

Theo Reuters, Nga giải thích rằng việc họ tiếp Hamas là nỗ lực nhằm duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột Israel - Hamas.

Trong khi đó, quan chức cấp cao Hamas Mousa Abu Marzook cho biết Nga là "bạn thân nhất" của lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza. 

Ông Marzook nói với hãng tin RIA rằng, Hamas đã nhận được danh sách 8 con tin người Nga và đang cố gắng xác định vị trí của họ để trả tự do.

Ông Marzook cho biết: "Từ phía Nga, thông qua Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã nhận được danh sách công dân có 2 quốc tịch. Chúng tôi rất chú ý đến danh sách này và sẽ xử lý nó một cách cẩn thận, bởi vì chúng tôi coi Nga là người bạn thân nhất của mình".

Trong cuộc họp ở Moscow vào cuối tuần trước, đại diện Hamas cam kết "đáp ứng, hỗ trợ, tìm kiếm và thực hiện mọi biện pháp để giải thoát con tin người Nga", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói với hãng tin Tass ngày 29/10.

"Các liên hệ và hành động của Nga ở Trung Đông và trong các tổ chức quốc tế chủ yếu tập trung vào việc trả tự do cho các con tin bị giữ ở Dải Gaza, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo sơ tán công dân Nga", Đại sứ quán Nga tại Israel cho biết hôm 27/10.

Tới nay, Hamas mới trả tự do cho 4 con tin. Lực lượng này nói rằng 50 con tin đã thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel khắp Dải Gaza trong hơn 3 tuần qua.

Trong khi đó, chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ làm mọi việc có thể để đưa các con tin trở về an toàn. Ông Netanyahu và quân đội Israel cũng nhấn mạnh Israel sẽ triệt tiêu Hamas, phá hủy năng lực quân sự cũng như năng lực điều hành của Hamas ở Gaza.

Theo Reuters, Newsweek