Israel chịu thiệt hại lớn chưa từng có do xung đột với Iran
(Dân trí) - Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran đã gây ra thiệt hại lớn chưa từng có cho Israel khi nhiều hạ tầng bị phá hủy.

Nhiều tòa nhà ở Israel hư hại do xung đột với Iran (Ảnh: Reuters).
Theo đánh giá được Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế vụ Israel công bố trong tuần này, Israel ước tính cần tới 10 tỷ shekel (tương đương 3 tỷ USD) để khắc phục thiệt hại từ cuộc xung đột kéo dài gần hai tuần với Iran.
Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để sửa chữa các tòa nhà bị hư hại do tên lửa và bồi thường cho các doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng trong suốt thời gian diễn ra xung đột.
Báo cáo đánh giá thiệt hại cho thấy mức độ mà các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel.
Ước tính Iran đã sử dụng hơn 500 tên lửa để bắn vào Israel. Trong khi đó, một quan chức Israel thừa nhận, tỷ lệ đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của nước này dao động từ 65% đến 90%.
Con số 3 tỷ USD không bao gồm chi phí thay thế vũ khí và hệ thống phòng thủ được sử dụng trong chiến dịch quân sự. Khi tính thêm những khoản này, tổng chi phí có thể cao hơn đáng kể.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết tổng chi phí có thể lên tới 12 tỷ USD. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel Amir Yaron đưa ra con số ước tính khiêm tốn hơn là khoảng 6 tỷ USD.
Ông Shay Aharonovich, người đứng đầu Cơ quan Thuế vụ Israel, gọi đây là tình huống chưa từng có.
“Đây là thách thức lớn nhất mà chúng tôi từng đối mặt, chưa bao giờ Israel chịu thiệt hại ở mức độ như thế này”, ông nói với báo giới.
Israel mở chiến dịch không kích lớn chưa từng có nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran vào hôm 13/6.
Sau khi đồng ý với lệnh ngừng bắn với Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hồi đầu tuần, Israel tuyên bố giành chiến thắng trước Iran.
Israel nói rằng chiến dịch không kích đã phá hủy hàng loạt mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, trong đó có các tướng lĩnh quân đội và nhà khoa học cấp cao.
Đặc biệt, giới chức Israel cho biết, việc Mỹ tham gia chiến dịch không kích với Israel bằng cách thả bom phá boongke đã phá hủy các cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran. Điều này có thể khiến chương trình hạt nhân Iran chậm lại vài năm.
Trong khi còn nhiều tranh cãi về mức độ thiệt hại chính xác với các hạ tầng này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26/6 thừa nhận các cơ sở hạt nhân của nước này đã chịu thiệt hại “nghiêm trọng” trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel.
Ông nói thêm: “Giờ đây, việc yêu cầu bồi thường và sự cần thiết phải có bồi thường đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự ngoại giao của đất nước. Những thiệt hại này là nghiêm trọng, và các nghiên cứu chuyên môn cũng như việc ra quyết định chính trị đang được tiến hành song song”.