1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran ra mắt máy bay chiến đấu nội địa mới, sẵn sàng tiếp nhận Su-35

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Iran đã ra mắt một mẫu máy bay phản lực nội địa mới với tên gọi Kowsar 88.

Iran ra mắt máy bay chiến đấu nội địa mới, sẵn sàng tiếp nhận Su-35 - 1
Máy bay phản lực Kowsar 88 của Iran trong lễ ra mắt hôm 12/3 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran).

Trong một thông báo được đưa ra ngày 12/3, Bộ Quốc phòng Iran đã công bố mẫu máy bay phản lực nội địa 2 chỗ ngồi mới với tên gọi Kowsar 88. Mẫu chiến đấu cơ này được cho là phiên bản nâng cấp của máy bay tiêm kích huấn luyện F-5F Tiger và sẽ được sử dụng để huấn luyện cho các phi công quân sự Iran.

Đây được xem là động thái chuẩn bị của Iran cho việc chuẩn bị tiếp nhận các tiêm kích hiện đại Sukhoi Su-35 từ Nga. Các máy bay Kowsar 88 có thể giúp các học viên phi công của nước này làm quen với những bài bay huấn luyện đầu tiên cũng như các chiến thuật không chiến cơ bản.

Hôm 12/3, phái đoàn ngoại giao Iran ở Liên hợp quốc xác nhận Tehran đã đạt được thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 của Nga.

"Nga tuyên bố sẵn sàng bán Su-35 sau khi các hạn chế đối mua vũ khí thông thường áp lên Iran theo Nghị quyết 2231 của Liên hợp quốc hết hạn vào tháng 10/2020. Các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 phù hợp về mặt kỹ thuật với Iran", thông báo của nhà chức trách Iran cho hay.

Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, 2 động cơ, thế hệ 4++ do Nga phát triển dựa trên thiết kế Su-27 Flanker từ thời Chiến tranh Lạnh với mục tiêu đối đầu với tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ đang có ưu thế trên không tuyệt đối khi đó. Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay này được ra mắt vào năm 1992 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough, Anh. Những chiếc Su-35 đầu tiên được trang bị cho lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga từ 1995.

Iran ra mắt máy bay chiến đấu nội địa mới, sẵn sàng tiếp nhận Su-35 - 2
Các quan chức quốc phòng Iran phát biểu tại buổi lễ ra mắt Kowsar 88 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran).

Thời gian gần đây, Iran đã liên tục đưa vào trang bị các loại vũ khí mới có tính răn đe cao nhằm đối phó với tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực.

Hôm 9/3, lực lượng tác chiến trên biển của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã được bàn giao tàu sân bay chuyên dụng cho các máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này. Được hoán cải từ một tàu container cỡ lớn, chiến hạm có tên gọi Shahid Mahdavi có thể chở thành bệ phóng trên biển cho máy bay trực thăng và UAV của Iran.

Trước đó, vào ngày 23/2, Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh, Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết lực lượng này đã phát triển thành công một loại tên lửa hành trình tầm xa mới với tầm bắn hơn 1.650km.

Theo Eurasiantimes