1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran khoe lá chắn phòng không có thể "vượt mặt" S-400 Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Iran tiết lộ về một tổ hợp phòng không nội địa của nước này và cho rằng nó sẽ hoạt động ngang bằng và thậm chí là hiệu quả hơn lá chắn S-400 do Nga sản xuất.

Iran khoe lá chắn phòng không có thể vượt mặt S-400 Nga - 1

Tổ hợp phòng không S-400 (Ảnh: Sputnik).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 22/8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Mahdi Farahi cho biết: "Phiên bản mới của hệ thống Bavar-373 sắp được ra mắt và nó có thể ở cùng đẳng cấp hoặc thậm chí vượt trội hơn so với S-400".

Theo hãng tin Iran Tasnim, ông Farahi nói rằng, nước này đã phát triển một loại tên lửa nhiên liệu lỏng mới ổn định như sử dụng nhiên liệu rắn. Theo các chuyên gia quân sự, nhiên liệu lỏng ổn định sẽ giúp tên lửa có tốc độ và thời gian bắn nhanh hơn, đồng thời khiến chúng nhẹ hơn nếu so với hỏa lực sử dụng nhiên liệu rắn.

Bavar-373 được trang bị hàng loạt hệ thống radar cho phép nó có thể phát hiện được tối đa 300 mục tiêu cùng lúc, theo dõi 60 mục tiêu trong số đó cũng như tiêu diệt 6 mục tiêu. Một điểm đặc biệt là tên lửa sử dụng trên Bavar-373 lại là Sayyad-4, một phiên bản của tên lửa SM-1 mà Mỹ từng bán cho Tehran trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Sayyad-4 có tầm bắn 210 km và có thể đạt tốc độ cận siêu vượt âm.

Iran khoe lá chắn phòng không có thể vượt mặt S-400 Nga - 2

Hệ thống Bavar-373 của Iran (Ảnh: TNA).

Theo giới quan sát, phiên bản mới của Bavar-373 cần phải bắn được mục tiêu ở khoảng cách 400 km để có thể vượt được S-400. Nếu Tehran sở hữu năng lực như vậy thì tên lửa của họ có thể hạ gục vệ tinh tầm thấp hoặc tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa.

Vào tháng 6, Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga, nói rằng Tehran bày tỏ quan tâm đến một số hệ thống vũ khí do Moscow sản xuất. Một quan chức quốc phòng cao cấp của Iran từng xem xét hệ thống S-400 tại triển lãm quân sự ARMY-2020 hồi năm ngoái.

Kể từ tháng 10/2020, lệnh trừng phạt quốc tế cấm Iran mua vũ khí nước ngoài đã hết hạn, nhưng nếu Tehran mua S-400 của Nga, họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ theo "Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận" (CAATSA), vốn được thiết kế để ngăn chặn các nước mua thiết bị quân sự của Nga.

Khoảnh khắc "rồng lửa" S-400 lên nòng, dội hỏa lực uy lực vào mục tiêu