1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Indonesia sẽ giám sát hoạt động đánh bắt trái phép gần Biển Đông

(Dân trí) - Indonesia ngày 4/8 cho biết nước này sẽ khánh thành trung tâm giám sát hải quân để theo dõi các hoạt động đánh bắt cá trái phép tại các vùng biển của Jakarta gần Biển Đông.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề ngư nghiệp và hàng hải Indonesia Susi Pudjiastuti (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng phụ trách vấn đề ngư nghiệp và hàng hải Indonesia Susi Pudjiastuti (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng phụ trách vấn đề ngư nghiệp và hàng hải Indonesia Susi Pudjiastuti ngày 4/8 cho biết, Jakarta sẽ khánh thành trung tâm giám sát hải quân để theo dõi các hoạt động đánh bắt cá trái phép tại các vùng biển thuộc chủ quyền của nước này gần Biển Đông.

Phát biểu trước báo giới ở thủ đô Jakarta, bà Pudjiastuti cho biết, trung tâm kiểm soát và chỉ huy của Hải quân Indonesia, trước đó đã được vào hoạt động từ ngày 21/7, sẽ chính thức được khánh thành vào ngày quốc khánh 17/8 tới. Cũng theo nữ bộ trưởng, trung tâm mới sẽ được trang bị công nghệ radar và vệ tinh hiện đại.

Các hoạt động đánh bắt trái phép đang diễn ra ngày càng nhiều tại các vùng biển của Indonesia, trong đó có nhiều vụ việc liên quan tới các tàu cá Trung Quốc.

Trước đó, bà Pudjiastuti từng tuyên bố sẽ đánh chìm 71 tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép tại vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm quốc khánh nước này.

Hồi tháng trước, bà Pudjiastuti cũng nói sẽ đánh chìm 3 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại khu vực xung quanh quần đảo Natuna. Jakarta đặc biệt trở nên cứng rắn với Bắc Kinh kể từ sau vụ tàu tuần duyên Trung Quốc can thiệp để giải thoát cho các tàu cá đánh bắt trái phép của nước này khỏi lực lượng hành pháp Indonesia.

Thành Đạt

Theo Kyodo