1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia phát hiện mảnh vỡ máy bay còn bốc khói ngùn ngụt

(Dân trí) - Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia hôm nay 17/8 đã phát hiện những mảnh vỡ còn đang bốc khói ngùn ngụt của một máy bay bị mất liên lạc vào chiều qua khi chở theo 54 người trên khoang, cơ quan cứu hộ xác nhận.

trigana-air-service-b47ac
Một máy bay ATR của Trigana Air Service cùng loại với chiếc máy bay gặp nạn (Ảnh: AP)

Ông Bambang Soelistyo, một lãnh đạo của cơ quan cứu hộ Indonesia tại thành phố Jayapura, thủ phủ của tỉnh Papua, cho biết khói vẫn đang bốc lên tại hiện trường nơi các mảnh vỡ được tìm thấy.

Các đơn vị đặc nhiệm của Không quân và Lục quân Indonesia sẽ gấp rút triển khai một bãi đáp trực thăng gần khu vực này để phục vụ công tác cứu nạn.

Trong sáng sớm nay, các máy bay cứu hộ đã được điều tới khu vực được nhiều người địa phương khẳng định thấy một máy bay đâm vào núi.

Trước đó, hãng tin AP dẫn nguồn tin cơ quan cứu hộ nói mảnh vỡ đã được máy bay của đội tìm kiếm cứu nạn phát hiện.

Hiện chưa có thông tin về việc liệu có hành khách nào còn sống hay không.

Mảnh vỡ được nhìn thấy tại vị trí cách huyện Oksibil trên đảo Papua chừng 12km, lãnh đạo Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia xác nhận. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận khu vực này bằng cả đường bộ và đường không.

 

Indonesia phát hiện mảnh vỡ máy bay còn bốc khói ngùn ngụt - 2

Máy bay thực hiện hành trình từ sân bay Sentani tới Oksibil (Đồ họa: AFP)

Truyền thông địa phương cho biết toàn bộ hành khách trên chuyến bay gặp nạn là người Indonesia, trong đó có 5 trẻ em.  
 
Ông Ludiyanto, lãnh đạo chiến dịch tìm kiếm cứu nạn cho biết, thời tiết xấu cùng địa hình đồi núi đang gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Hầu hết đảo Papua bị bao phủ bởi những khu rừng và núi rậm rạp. Một số máy bay từng gặp nạn tại đây đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

 

Indonesia phát hiện mảnh vỡ máy bay còn bốc khói ngùn ngụt - 3

Người thân các nạn nhân chời đợi tin tức trong lo lắng (Ảnh: EPA)

Dudi Sudibyo, một nhà phân tích hàng không, khẳng định, Papua là khu vực đặc biệt nguy hiểm cho các chuyến bay, bởi địa hình đồi núi cùng thời tiết liên tục biến động.

“Tôi có thể nói rằng phi công nào có thể bay tại đó có thể lái máy bay tới bất kỳ đâu trên thế giới”, vị chuyên gia nhận định.

Trước buổi lễ mừng 70 năm Indonesia giành độc lập sáng nay, Tổng thống Joko "Jokowi" Widodo đã đề nghị toàn thể người tham dự “dành một phút mặc niệm và cầu nguyện cho các hành khách và phi hành đoàn” chuyến bay mất tích của Trigana Air Service.

Thanh Tùng

Theo AP