1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Indonesia

(Dân trí) - Mảnh vỡ của chiếc máy bay chở 54 người đã được tìm thấy tại tỉnh Papua của Indonesia sau khi nó mất liên lạc vào chiều nay 16/8, giới chức nước này cho biết.

 

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Indonesia - 1

Chiếc máy bay ATR42-300 trong một bức ảnh chụp năm 2008

BBC đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Indonesia cho biết chiếc máy bay đã được tìm thấy trên cao nguyên Bintang thuộc vùng Oksibil. Hiện chưa rõ có ai sống sót hay không.

AFP cho biết, mảnh vỡ máy bay đã được người dân địa phương tìm thấy. Người dân nói với giới chức rằng máy bay đã đâm xuống một ngọn núi. Hiện thông tin này đang được xác minh.

Trước đó, một chiến dịch tìm kiếm đã bị tạm dừng do trời tối và thời tiết xấu.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Trigana Air cất cánh từ thủ phủ vùng Jayapura để tới Oksibil ở phía nam vào khoảng 14h21 ngày 16/8 giờ địa phương, nhưng mất liên lạc với cơ quan kiểm soát mặt đất.

Chiếc ATR42-300 chở tổng cộng 54 người, gồm 44 hành khách người lớn, 5 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn.

 

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Indonesia - 2

Máy bay đã mất tích tại tỉnh Papua vào chiều nay giờ địa phương (Đồ họa: BBC)

Máy bay cất cánh từ sân bay Sentani tại Jayapura, thủ phủ tỉnh Papua, để tới Oksibil. Nó đã mất liên lạc với cơ quan kiểm soát mặt đất khoảng nửa giờ sau khi cất cánh, vào lúc 14h55.

Oksibil, nằm cách Jayapura khoảng 280 km về phía nam, là một khu vực hẻo lánh, nhiều núi non nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thời tiết có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn.

Một chiếc máy bay thứ 2, cất cánh để tìm kiếm máy bay mất tích, đã buộc phải quay trở lại vì điều kiện bay nguy hiểm.

Trigana Air từng gặp 14 tai nạn nghiêm trọng

Chiếc máy bay ATR 42-300 mất tích hôm nay cất cánh lần đầu tiên 27 năm trước. ATR là một liên doanh giữa Airbus và Alenia Aermacchi, một chi nhánh của công ty hàng không vũ trụ Ý Finmeccanica.

Trigana Air là một hãng hàng không nội địa của Indonesia, khai thác các đường bay trên khắp cả nước.

Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, Trigana Air đã gặp phải 14 tai nạn nghiêm trọng kể từ khi đi vào hoạt động năm 1991. Không tính vụ việc mới nhất, hãng này đã mất 10 máy bay.

Trigana Air đã nằm trong danh sách cấm bay vào khu vực của Liên minh châu Âu kể từ năm 2007.

Indonesia có hồ sơ an toàn bay kém. Hầu hết các hãng hàng không của Indonesia đều nằm trong "danh sách đen" của EU, ngoại trừ 4 hãng.

An Bình