1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IMF nâng dự báo tăng trưởng của châu Á

Minh Phương

(Dân trí) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 30/1 nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á mới nổi trong năm 2024 thêm 0,4 điểm phần trăm, nhờ đà tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ở Trung Quốc.

IMF nâng dự báo tăng trưởng của châu Á - 1

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á (Ảnh: SCMP).

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới điều chỉnh mới nhất, IMF dự báo kinh tế châu Á tăng trưởng 5,2% trong năm 2024, thấp hơn con số 5,4% của năm ngoái, nhưng được nâng thêm 0,4 điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, vào năm 2025, khu vực châu Á mới nổi và đang phát triển có thể tiếp tục tăng trưởng chậm lại ở mức 4,8%.

Tốc độ tăng trưởng ước tính của Trung Quốc trong năm nay đã được điều chỉnh tăng 0,4 điểm phần trăm lên 4,6% nhờ chi tiêu chính phủ tăng, mặc dù vẫn thấp hơn mức 5,2% của năm ngoái.

Theo IMF, kinh tế Trung Quốc có thể phục hồi nhanh hơn dự kiến nếu Bắc Kinh thực hiện thêm các cải cách trong lĩnh vực bất động sản, như tái cơ cấu những công ty bất động sản đã mất khả năng thanh toán, hoặc chi tiêu nhiều hơn dự kiến để thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo nguy cơ tăng trưởng của Trung Quốc có thể thấp hơn kỳ vọng nếu họ áp dụng biện pháp "thắt chặt tài chính ngoài ý muốn", một động thái có thể gây tổn hại đến tiêu dùng.

IMF cho biết: "Nếu không có gói chính sách tái cơ cấu toàn diện cho bất động sản đang gặp khó khăn, đầu tư vào lĩnh vực này có thể giảm nhiều hơn và lâu hơn dự kiến, gây ra những tác động tiêu cực đến tăng trưởng trong nước và các đối tác thương mại".

Ngoài ra, báo cáo dự đoán tăng trưởng ở Ấn Độ sẽ duy trì ở mức cao, đạt 6,5% trong cả năm 2024 và 2025, tăng 0,2 điểm phần trăm so với báo cáo hồi tháng 10 năm ngoái. Điều này là nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước mạnh mẽ.

IMF cho hay trong số các nền kinh tế tiên tiến, tốc độ tăng trưởng của Nhật Bản có thể giảm xuống 0,9% vào năm 2024, từ mức 1,9% của năm ngoái, do nhu cầu hậu đại dịch Covid-19 suy yếu.

Theo Reuters