1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 70 quan chức an ninh đảng Cộng hòa tuyên bố bỏ phiếu cho ông Biden

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hơn 70 quan chức, cựu quan chức an ninh quốc gia thuộc đảng Cộng hòa cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “không phù hợp để lãnh đạo” và cho biết sẽ bầu cho ứng viên Joe Biden.

Hơn 70 quan chức an ninh đảng Cộng hòa tuyên bố bỏ phiếu cho ông Biden - 1

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Theo New York Times, 4 năm trước, 50 quan chức an ninh quốc gia của đảng Cộng hòa từng cảnh báo rằng ông Donald Trump sẽ là “tổng thống liều lĩnh nhất lịch sử Mỹ”. Năm nay, hơn 70 quan chức đảng này đã viết một bức thư với thông điệp rằng ông Trump không hợp với vị trí lãnh đạo và bày tỏ sự ủng hộ với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Bức thư được công bố chỉ vài giờ đồng hồ trước khi ông Biden chính thức chấp nhận đề cử trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ vào ngày 20/8. Hơn 70 quan chức đã vạch ra 10 điểm về hành động của ông Trump trong thời gian qua. Họ cáo buộc ông Trump “coi thường pháp quyền”, “hành xử sai trái cho thấy ông không xứng làm tổng thống”.

Bức thư cũng cáo buộc ông Trump “phát đi thông tin sai lệch” và “xem thường các chuyên gia y tế công cộng”, khiến ông “không thích hợp để lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng cấp quốc gia”.

“Khi chúng tôi viết thư vào năm 2016, chúng tôi đã kêu gọi không bầu cho ông Trump, nhưng nhiều người ký tên chưa sẵn sàng ủng hộ đối thủ của ông ấy”, cựu cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia John Bellinger nói, đề cập tới ứng viên đảng Dân chủ năm 2016, Hillary Clinton.

“Lần này sẽ khác. Những người ký tên đều nói sẽ bầu cho ông Biden”, ông Bellinger cho hay.

Eric Edelman, cựu quan chức quốc phòng cấp cao dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush cho biết bức thư năm 2016 chỉ là đánh giá mức độ phù hợp của ông Trump với chức vụ. Tuy nhiên, những cảnh báo được nêu trong thư đã được những hành động thực tế của ông Trump chứng minh. Giống ông Bellingsea, ông Edelman tham gia ký vào cả 2 lá thư năm 2016 và 2020.

Trong thời điểm diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ, ông Biden đã mời một số các nhân vật đảng Cộng hòa tới phát biểu, tiêu biểu nhất trong đó là cựu Ngoại trưởng và cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mỹ Colin Powell. Theo giới quan sát, đảng Dân chủ dường như kỳ vọng động thái này có thể sẽ giúp ông Biden thu hút thêm nhóm cử tri trung lập của đảng Cộng hòa.

Bức thư cho biết dù những người tham gia ký có quan điểm khác biệt ở một số điểm so với ông Biden và đảng Dân chủ, nhưng họ sẽ tạm gác lại việc tranh luận về sau này. Họ đưa ra ưu tiên lúc này là dừng việc ông Trump “làm ảnh hưởng tới giá trị nước Mỹ”.

Những người ký tên vào bức thư có những quan chức cấp cao dưới thời các cựu tổng thống Ronald Reagan, George Bush và George W. Bush. Ngoài ra, một số quan chức cấp trung từng phục vụ dưới thời ông Trump cũng tham gia.