1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ lý do khiến Iran chưa động binh trả thù Israel

Thành Đạt

(Dân trí) - Tân Tổng thống Iran được cho là đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng để tránh cuộc chiến toàn diện với Israel.

Hé lộ lý do khiến Iran chưa động binh trả thù Israel - 1

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: AFP).

Báo Telegraph (Anh) đưa tin, tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang "đấu tranh" với những người theo đường lối cứng rắn để giảm nhẹ đòn đáp trả của Tehran đối với Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh.

Theo Telegraph, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang thúc đẩy một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Tel Aviv và các thành phố khác của Israel, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự.

Tuy nhiên, vì lo ngại nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh toàn diện với Israel, Tổng thống Pezeshkian đang thúc đẩy Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ của lực lượng tình báo Israel Mossad ẩn náu trong khu vực, thay vì tấn công trực diện vào Israel.

"Tổng thống đã đề xuất nhắm mục tiêu vào một nơi nào đó liên quan đến Israel ở Azerbaijan hoặc Kurdistan (Iraq), đồng thời cho các quốc gia này biết trước kế hoạch và kết thúc toàn bộ diễn biến", một phụ tá nói với báo Anh.

Tuy nhiên, một quan chức Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, không ai trong tổ chức này, vốn trung thành với lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, chú ý nhiều đến ông Pezeshkian.

"Mối quan tâm hàng đầu vẫn là tấn công Tel Aviv cùng với Hezbollah và những lực lượng khác cùng lúc", quan chức này cho biết.

Theo trang tin Iran International, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được cho là đã tìm cách thuyết phục lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tránh một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel.

Tân tổng thống Iran cảnh báo, sự leo thang có thể khiến Israel phá hủy các mục tiêu cơ sở hạ tầng và năng lượng cũng như làm tê liệt nền kinh tế của Iran.

Những mâu thuẫn nội bộ được cho là một trong những lý do Iran chưa phát động cuộc tấn công đáp trả Israel.

Các quan chức Iran ban đầu đe dọa sẽ "trả thù đau đớn" Israel vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, cảnh báo rằng phản ứng của họ sẽ khắc nghiệt hơn vụ tấn công vào Israel hồi tháng 4. Tuy nhiên, Iran cho đến nay vẫn chưa có hành động tấn công nào nhằm vào Israel.

Tehran được cho là đang xem xét lại kế hoạch này trong bối cảnh Mỹ đưa lực lượng đến Trung Đông và chuyển thông điệp cứng rắn tới Tehran, đồng thời tổng thống Iran cũng tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Politico dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục phối hợp với các đồng minh Trung Đông để gây sức ép buộc Iran cân nhắc lại kế hoạch tấn công Israel.

Mỹ và các đồng minh cảnh báo, một cuộc tấn công đa hướng nhằm vào Israel có thể dẫn tới một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai nước. Washington tin rằng Iran vẫn sẽ tìm cách trả đũa, song có tính toán cẩn trọng hơn và sẽ không tiến hành ngay lúc này.

Trước đó, Telegraph ngày 2/8 dẫn lời 2 quan chức giấu tên của Iran cho hay, cơ quan tình báo nước ngoài Mossad của Israel bị cho là đã thuê điệp viên Iran đặt bom trong 3 phòng khác nhau tại nhà khách mà thủ lĩnh Hamas nghỉ ở Tehran nhằm ám sát ông.

Vụ ám sát ông Haniyeh trùng với ngày đầu nhiệm sở của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông đã tránh xa các chính sách của chính quyền tiền nhiệm và hứa sẽ khôi phục vị thế của Tehran trên trường quốc tế thông qua đối thoại.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã xem xét các phương án trả đũa Israel, trong đó cân nhắc chính là tấn công trực tiếp vào Tel Aviv, có sự tham gia của phong trào Hezbollah ở Li Băng và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran.

Giới chức Israel tin rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra theo 2 đợt, trước tiên là từ Hezbollah ở Li Băng và tiếp đến là Iran.

Theo truyền thông địa phương, Israel đã gửi thông điệp đến cả Hezbollah và Iran rằng bất kỳ tổn hại nào đối với dân thường ở Israel trong quá trình trả đũa sẽ bị coi là vượt lằn ranh đỏ và Israel sẵn sàng đáp trả không tương xứng.

Theo Times of Israel