1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ dự thảo tuyên bố chung hội nghị hòa bình Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Dự thảo tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ sắp tới được cho là sẽ đề cập đến 3 trong số 10 điểm trong công thức hòa bình mà Kiev đưa ra, truyền hình Nhật Bản đưa tin.

Hé lộ dự thảo tuyên bố chung hội nghị hòa bình Ukraine - 1

Các quan chức chính phủ và quân đội Thụy Sĩ tổ chức họp báo hôm 10/6, trước thềm hội nghị hòa bình Ukraine (Ảnh: Reuters).

Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 11/6 dẫn nguồn thạo tin cho hay, dự thảo tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sắp diễn ra ở Thụy Sĩ sẽ chỉ bao gồm 3 trong số 10 điểm của công thức hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra.

Dự thảo tuyên bố chung này dự kiến phản ánh vấn đề an ninh của các nhà máy điện hạt nhân, an ninh lương thực, giải phóng con tin và hồi hương trẻ em từ Nga về Ukraine.

Dự thảo cũng nhấn mạnh rằng, sự tham gia của tất cả các bên là cần thiết để đạt được hòa bình. Tài liệu chỉ ra tầm quan trọng của việc Nga tham gia vào các cuộc thảo luận về vấn đề này.

Trong khi đó, dự thảo tuyên bố chung không đề cập đến yêu cầu Nga phải rút hết quân khỏi Ukraine do sự phản đối của một số quốc gia tham dự muốn tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với Nga.

Nguồn tin ngoại giao của NHK giải thích, việc thiếu các điều khoản mà Kiev yêu cầu là bởi quan điểm của một số quốc gia đang phát triển ở châu Á và Trung Đông coi trọng mối quan hệ với Nga.

Theo đề nghị của Ukraine, Thụy Sĩ đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine vào ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock.

Sự kiện xoay quanh thảo luận "công thức hòa bình" của Ukraine. Công thức hòa bình được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Đây là một bản đề xuất gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu như Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình.

Chính phủ Thụy Sĩ ngày 10/6 tiết lộ, đã có 90 quốc gia, tổ chức đăng ký tham dự hội nghị.

Theo Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis, hội nghị sẽ thảo luận về các lĩnh vực được quốc tế quan tâm rộng rãi, như nhu cầu về an ninh hạt nhân và lương thực, tự do hàng hải cũng như các vấn đề nhân đạo, chẳng hạn như tù nhân chiến tranh.

Nga hiện không được mời tham dự, song giới chức Thụy Sĩ cho biết, đây là hội nghị nhằm xác định lộ trình để đưa cả Nga và Ukraine tham gia tiến trình hòa bình trong tương lai.

Trong khi đó, Moscow gọi hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ là thiếu mục tiêu rõ ràng và hoàn toàn "lãng phí thời gian".

Ngoài Nga, một số nước như Trung Quốc, Brazil, Ả Rập Xê Út đã từ chối dự hội nghị với nhiều lý do khác nhau.

"Các nước không muốn tham gia vào một sự kiện không có mục tiêu rõ ràng. Đây là một hoạt động hoàn toàn vô nghĩa. Việc thảo luận về Ukraine mà không có sự tham gia của Nga rõ ràng là một cuộc thảo luận không hướng tới kết quả. Đó là lý do tại sao nhiều quốc gia không muốn lãng phí thời gian", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước bình luận.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine