1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm người Nhật có thể đã nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Số ca xác định nhiễm cúm A/H1N1 ở Nhật Bản cho đến tối qua, 17/5, đã tăng lên 93, trong khi các quan chức lo ngại hàng trăm người ở các thành phố đông đúc của nước này có thể đã nhiễm dịch.

Hàng trăm người Nhật có thể đã nhiễm cúm A/H1N1 - 1
 
Hầu hết các trường hợp nhiễm được đưa tin là những học sinh, sinh viên ở trong và xung quanh các thành phố Kobe và Osaka thuộc phía tây Nhật Bản. Các cơ quan chức năng đã phải cho đóng cửa hơn 1.000 trường học và nhà trẻ vào ngày hôm nay, 18/5. 

 

Nhật Bản đến ngày 15/5 vẫn nghĩ rằng có thể cầm cự trước sự xâm nhập của dịch cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh trên thế giới. Nhưng đến ngày 16/5, chính phủ đã xác nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên - một học sinh ở Kobe không hề ra nước ngoài, và kể từ đó, số ca nhiễm bệnh tăng nhanh ở hai khu vực này. 

 

Nhật khẳng định trường hợp nhiễm cúm đầu tiên là 1 giáo viên và 3 học sinh, những người vừa có chuyến đi về từ Canada qua Detroit hôm 9/5.

 

Chiều tối qua, các quan chức ở Kobe cho biết đã có thêm 53 ca nữa được xác định nhiễm dịch, trong khi ở Osaka thông báo có 36 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước lên 93, kể cả 4 ca nhiễm từ nước ngoài. Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn lời Masato Tashiro, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia nói hàng trăm người ở Nhật Bản có thể đã nhiễm bệnh. 

 

Thủ tướng Taro Aso thúc giục dân chúng bình tĩnh và thực hiện các biện pháp vệ sinh, như rửa tay thường xuyên và súc miệng, và dự kiến sáng nay triệu tập phiên họp khẩn cấp về tình trạng bùng phát dịch trong nước. 

 

Shigeru Omi, một cựu quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và hiện là người đứng đầu lực lượng đặc biệt về vấn đề cúm A/H1N1 ở Nhật Bản, cảnh báo: “Chúng tôi tin rằng tình trạng lây nhiễm bắt đầu lan tràn trong khu vực này”. 

 

Hiện chưa có trường hợp nhiễm dịch nào được thông báo ở Tokyo, thành phố đông dân nhất thế giới với gần 36 triệu người sinh sống. 

 

Trong khi đó, tối 16/5, bộ Y Tế Trung Quốc cho biết là có một trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại thủ đô Bắc Kinh. Bệnh nhân là một nữ sinh 18 tuổi, vừa về nước ngày 11/5, trên một chuyến bay từ New York. Từ ngày 15/5, nữ sinh này đã phải nhập viện. Hiện nay, tại Trung Quốc đại lục, theo thông báo chính thức, mới có 3 trường hợp bị cúm A/H1N1.

 

Dịch diễn biến phức tạp trên thế giới

 

Tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu đã vượt con số 8.700 (chưa tính các con số được liên tục cập nhật tại Nhật Bản) và lây lan đến 40 nước, trong đó Mexico là hơn 3.100 ca và Mỹ thông báo hơn 4.700 người nhiễm. Số người chết đã lên đến 75, khi Mexico xác định thêm các ca tử vong. 

 

Các chuyên gia y yế thế giới cho biết WHO đang theo dõi rất chặt chẽ sự lây lan dịch bệnh ở các nước Tây Ban Nha, Anh và đặc biệt là Nhật Bản. Tây Ban Nha và Anh có số ca nhiễm cao nhất châu Âu, là 103 và 101 người.

 

Dịch bệnh cũng được cho là chương trình nghị sự hàng đầu trong cuộc họp thường niên của WHO, một sự kiện diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu vào hôm nay với sự tham dự của các quan chức y tế 193 nước thành viên.

 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ thăm WHO trong ngày 19/5 và sẽ gặp đại diện cấp cao của các công ty sản xuất vacxin, nhưng Liên Hợp Quốc từ chối cho biết tên những công ty này. 

 

Nguyễn Viết

Tổng hợp