1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn người Triều Tiên tuần hành chống Mỹ

(Dân trí) - Hàng nghìn người Triều Tiên hôm nay 25/6 đã tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để tham gia cuộc tuần hành chống Mỹ và kỷ niệm 67 năm ngày chiến tranh liên Triều.

Hàng nghìn người Triều Tiên, chia thành từng nhóm nhỏ, đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm nay 25/6. (Ảnh: AFP)
Hàng nghìn người Triều Tiên, chia thành từng nhóm nhỏ, đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm nay 25/6. (Ảnh: AFP)

Những người tuần hành mang theo nhiều băng rôn, áp phích, biểu ngữ và hô vang những khẩu hiệu với nội dung “phản đối đế quốc Mỹ”. (Ảnh: AFP)
Những người tuần hành mang theo nhiều băng rôn, áp phích, biểu ngữ và hô vang những khẩu hiệu với nội dung “phản đối đế quốc Mỹ”. (Ảnh: AFP)

Những người tuần hành vừa hô khẩu hiệu vừa giơ nắm tay lên cao để thể hiện tinh thần quyết tâm của đất nước Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Những người tuần hành vừa hô khẩu hiệu vừa giơ nắm tay lên cao để thể hiện tinh thần quyết tâm của đất nước Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Cuộc tuần hành kỷ niệm 67 năm ngày chiến tranh liên Triều nổ ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Khoảng 1,5 triệu người Triều Tiên đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm (1950-1953) này. (Ảnh: AP)
Cuộc tuần hành kỷ niệm 67 năm ngày chiến tranh liên Triều nổ ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Khoảng 1,5 triệu người Triều Tiên đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm (1950-1953) này. (Ảnh: AP)

Cuộc tuần hành diễn ra đúng vào thời điểm Triều Tiên kỷ niệm tháng “Đấu tranh chống đế quốc Mỹ” - một sự kiện diễn ra thường niên tại Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Cuộc tuần hành diễn ra đúng vào thời điểm Triều Tiên kỷ niệm tháng “Đấu tranh chống đế quốc Mỹ” - một sự kiện diễn ra thường niên tại Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Đông đảo phụ nữ Triều Tiên tham gia tuần hành tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Trên áo của mỗi người đều đeo huy hiệu in hình ảnh của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Đông đảo phụ nữ Triều Tiên tham gia tuần hành tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Trên áo của mỗi người đều đeo huy hiệu in hình ảnh của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Về mặt kỹ thuật, bán đảo Triều Tiên hiện vẫn ở trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến tranh liên Triều kết thúc bằng sự đình chiến, chứ không phải thỏa thuận hòa bình. (Ảnh: AFP)
Về mặt kỹ thuật, bán đảo Triều Tiên hiện vẫn ở trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến tranh liên Triều kết thúc bằng sự đình chiến, chứ không phải thỏa thuận hòa bình. (Ảnh: AFP)

Triều Tiên thời gian qua liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa với tần suất nhiều chưa từng có, bất chấp mọi sức ép và lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế. (Ảnh: AFP)
Triều Tiên thời gian qua liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa với tần suất nhiều chưa từng có, bất chấp mọi sức ép và lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Theo Dailymail