1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc lo ngại nguy cơ Triều Tiên can thiệp bầu cử tổng thống

(Dân trí) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay đã cảnh báo Bình Nhưỡng không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước này, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.


Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang tìm cách làm rối loạn quan điểm của các cử tri Hàn Quốc và gây chia rẽ nội bộ bằng những thông điệp được gửi đi từ Bình Nhưỡng trong thời gian qua.

Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Lee Duk-haeng, cho biết: "Đó không phải là vấn đề mới khi Triều Tiên tìm cách can thiệp vào công việc chính trị ở Hàn Quốc. Chúng tôi đề nghị Triều Tiên chấm dứt cách hành xử như vậy".

Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được đưa ra sau khi tờ Rodong Sinmun - tờ báo chính ở Triều Tiên - có bài bình luận về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo báo này, không nên để các đảng thuộc phe bảo thủ ở Hàn Quốc nắm quyền một lần nữa.

Trong khi đó, trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên đưa ra thông tin cho rằng khối bảo thủ ở Hàn Quốc đang kêu gọi dồn phiếu cho ứng cử viên Ahn Cheol-soo theo đường lối trung tả, đại diện của đảng Nhân dân. Ông này hiện là ứng cử viên nặng ký số 2, sau ứng viên triển vọng nhất là ông Moon Jae-in theo đường lối tự do của đảng Dân chủ.

Đầu tuần này, các ứng cử viên tham gia bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn vận động tranh cử chính thức kéo dài 22 ngày và sẽ chấm dứt 1 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 9/5 tới.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc cho biết trong thời gian vận động tranh cử, các ứng cử viên được phép dựng biểu ngữ, áp phích trên đường phố, gửi thư kêu gọi ủng hộ tới các hộ dân, được phép mua thời lượng phát sóng trên truyền hình và quảng cáo trên báo.

Hiện có 15 ứng cử viên tham gia tranh cử song với kết quả thăm dò mới nhất và góc nhìn của giới phân tích, cuộc bầu cử sắp tới được dự báo sẽ là cuộc đua song mã giữa ông Moon Jea-in và ông An Cheol-soo. Theo kết quả của các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỉ lệ ủng hộ đối với hai ứng cử viên này là gần ngang nhau và cả hai chiếm tới 80% sự ủng hộ của cử tri.

Ngọc Anh

Theo Yonhap