1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng sau ổ dịch bùng phát ở quán bar

(Dân trí) - Hàn Quốc đang cấp tập thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát sau khi nhiều ca Covid-19 bị phát hiện tại khu phố đêm với nhiều quán bar ở thủ đô Seoul.

Hàn Quốc kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng sau ổ dịch bùng phát ở quán bar - 1

Công nhân y tế đang khử trùng tại khu phố đêm Itaewon tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc được xem là một mô hình thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19, khi ghi nhận 10.991 ca mắc Covid-19 và chỉ 260 trường hợp tử vong - một con số khá thấp so với nhiều quốc gia. 

Giới chức y tế Hàn Quốc mới đây cho biết ít nhất 119 trường hợp lây nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 11 trường hợp dưới 19 tuổi, có liên hệ với các tụ điểm về đêm.

Một trong các biện pháp mà giới chức Hàn Quốc áp dụng để truy dấu vết các bệnh nhân Covid-19 là kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng của những người có liên quan tới khu phố đêm Itaewon ở Seoul, nơi một bệnh nhân Covid-19 đã làm lây nhiễm bệnh cho hơn 100 người.

Các giáo viên bày tỏ lo ngại về bảo mật cá nhân sau khi các trường học thu thập thông tin giao dịch thẻ tín dụng nhằm điều tra liệu họ có liên quan đến "ổ dịch" Itaewon hay không.

SCMP dẫn thông báo của Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, Hàn Quốc cho biết 158 giáo viên tại Seoul, trong đó có 53 người nước ngoài, đã báo cáo từng ghé Itaewon và các khu phố giải trí khác trong kỳ nghỉ dài từ 29/4-6/5.

Ngoài ra, nhiều giáo viên nước ngoài từ các thành phố khác, trong đó có 20 người từ thành phố Busan, cũng tới chơi ở Itaewon trong dịp nghỉ này.

Vụ bùng phát dịch bệnh mới xảy ra tại các “ổ dịch” Itaewon ngày 11/5 đã khiến phụ huynh lo sợ rằng con cái họ có thể bị lây nhiễm bởi các giáo viên trẻ, đặc biệt là giáo viên nước ngoài. Giới chức Hàn Quốc cũng đã phải hoãn việc mở cửa lại trường học tới sau ngày 20/5.

Trên mạng xã hội, các giáo viên Hàn Quốc và cả những người nước ngoài đang dạy Tiếng Anh tại các trường học, học viện ngôn ngữ tư nhân đã phàn nàn về việc trường học đang yêu cầu họ khai báo thông tin chi tiết về giao dịch thẻ tín dụng nhằm xác nhận họ không tới Itaewon hồi đầu tháng này hay không. Họ cho rằng chính phủ Hàn Quốc đang vi phạm quyền bảo mật thông tin cá nhân.

Ngoài ra, do nhiều cơ sở ở Itaewon thực chất là các quán bar đồng tính nam, cũng có lo ngại rằng những người tới đây vui chơi có thể sẽ bị phân biệt đối xử nếu danh tính của họ bị tiết lộ.

Để giải quyết mối lo ngại này, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cam kết rằng xét nghiệm sẽ được thực hiện ẩn danh và danh tính cá nhân sẽ không được tiết lộ.

“Ngay cả khi mọi người kiểm tra dương tính với virus, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân chi tiết và tiết lộ thông tin tối thiểu về các dấu vết tiếp xúc của họ”, ông Chung phát biểu.

Nhưng ít nhất một người dùng Facebook trên một trang dành cho những người đồng tính nam Hàn Quốc cho biết thực tế không như vậy. Anh này cho biết kết quả xét nghiệm của anh đã được gửi cho trường học anh dạy trước cả khi anh nhận được nó.

Truy dấu vết nhờ dữ liệu di động

Hàn Quốc kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng sau ổ dịch bùng phát ở quán bar - 2

Các ứng dụng di động đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch chống Covid-19 của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuter)

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho nay, giới chức sẽ tiếp tục các biện pháp truy tìm dấu vết, thử nghiệm tích cực và giãn cách xã hội từng giúp nước này kiềm chế dịch Covid-19 trước đó bởi số lượng ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn dưới 50 và giới chức vẫn có thể theo dõi 95% các ca lây nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết họ vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm 2.000 trong số 5.517 người đã tới thăm 9 câu lạc bộ và các quán bar ở khu phố đêm Itaewon. Trong đó, các giao dịch thẻ tín dụng bảo mật sẽ giúp xác định khoảng 1.800 người.

Thị trưởng Seoul Park Won-Soon cho hay, nhờ hợp tác với các nhà mạng, chính quyền đã có danh sách hơn 10.000 người dùng di động, trong đó có 1.200 người nước ngoài, đã ở Itaewon từ 30 phút trở lên trong kỳ nghỉ dài vừa qua. Những người này đã được gửi các tin nhắn hướng dẫn xét nghiệm bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn.

Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cũng cho biết cơ quan này đang tiến hành các khảo sát dịch tễ học ở cả các khu vực khác ngoài Itaewon, trong đó có hai quán bar nổi tiếng với giới trẻ ở Hongdae và Sinchon (Seoul).

Chính quyền thành phố Incheon, phía tây Seoul, mới đây cảnh báo sẽ gửi đơn kiện hình sự với một giáo viên bị nhiễm bệnh người Hàn, vì đã nói dối về nơi làm việc và khiến 8 người khác bị lây nhiễm, bao gồm cả học sinh và phụ huynh.

“Nếu tiếp tục có các trường hợp đưa ra các thông tin không chính xác, chính phủ sẽ không thể có các biện pháp chủ động. Chúng ta sẽ không thể ngăn ngừa bệnh dịch tiếp tục lây lan, và toàn bộ xã hội chúng ta sẽ lại rơi vào nguy hiểm”, Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip nói ngày 13/5.

Hà Phương

Theo SCMP