1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc huy động hơn 8.000 cảnh sát bảo vệ phiên tòa luận tội tổng thống

(Dân trí) - Khoảng 8.400 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ phiên tòa luận tội Tổng thống Park Geun-Hye diễn ra tại Seoul hôm nay 10/3, hãng tin Sputnik dẫn tin truyền thông địa phương cho biết.


Cảnh sát Hàn Quốc siết an ninh bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp trước phiên luận tội Tổng thống. (Ảnh: EPA)

Cảnh sát Hàn Quốc siết an ninh bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp trước phiên luận tội Tổng thống. (Ảnh: EPA)

Sputnik cho biết, phiên tòa luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye sẽ diễn ra hôm nay 10/3 tại Tòa án Hiến pháp tại Seoul.

Nếu tòa ra phán quyết chống lại bà, bà Park Geun-Hye sẽ là lãnh đạo Hàn Quốc được bầu một cách dân chủ đầu tiên bị phế truất. Việc này cũng sẽ bắt đầu cho cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày. Ngược lại, bà Park sẽ được khôi phục quyền Tổng thống và cuộc bầu cử tổng thống sẽ vẫn diễn ra như bình thường vào tháng 12/2017 khi bà hết nhiệm kỳ.

Phiên tòa đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận tại Hàn Quốc. Để đảm bảo an ninh cho phiên tòa, khoảng 8.400 cảnh sát đã được huy động.

Theo Yonhap, ông Lee Cheol-seong, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, cho biết: “Chúng tôi sẽ điều động đủ lực lượng cảnh sát tới Phủ Tổng thống, tòa nhà Quốc hội cũng như Tòa án Hiến pháp nhằm ngăn chặn những người có ý định cản trở phiên tòa hay sử dụng bạo lực để phản đối phán quyết của tòa”. Ông cho biết thêm, trong ngày hôm nay có thể sẽ điều động thêm cảnh sát để siết chặt an ninh.

Hiện tại, cảnh sát được cho là đã bao vây trụ sở Tòa án Hiến pháp bằng hàng trăm xe buýt.

Các nhà lập pháp Hàn Quốc hồi tháng 12 đã bỏ phiếu miễn nhiệm đối với bà Park sau vụ bê bối tiết lộ thông tin mật rúng động chính trường. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, kết quả bỏ phiếu cần được sự phê chuẩn của Tòa án Hiến pháp.

Bà Park bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để giúp người bạn thân Choi Soon-sil ép các tập đoàn lớn của Hàn Quốc góp tiền cho hai quỹ do người bạn này lập ra.

Hơn nữa, bà Choi Soon-sil - người không nắm bất cứ chức danh nào trong chính phủ Hàn Quốc - bị nghi có khả năng tác động lớn đến các vấn đề chính trường ở đây. Bà Park Geun-Hye bị cáo buộc đã chuyển nhiều tài liệu mật liên quan đến an ninh, chính sách kinh tế quốc gia cho người bạn thân của mình để tham khảo ý kiến. Các bản thảo bài phát biểu về các chính sách quan trọng của bà Park Geun-Hye từ năm 2012 đến đầu năm 2014, tức là trước và sau khi bà đắc cử Tổng thống vào tháng 12/2012, đều được gửi trước cho Choi Soon-sil.

Minh Phương

Theo Sputnik