1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên "tự hủy diệt" nếu dùng vũ khí hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc phát đi cảnh báo cứng rắn với Triều Tiên về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng thông qua luật mới cho phép tấn công phủ đầu bằng những khí tài này.

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên tự hủy diệt nếu dùng vũ khí hạt nhân - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

AP đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13/9 cảnh báo rằng nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, động thái này sẽ đẩy Bình Nhưỡng vào "con đường tự hủy diệt". Theo giới quan sát, trong lần này, Hàn Quốc đã sử dụng ngôn ngữ cảnh báo cứng rắn một cách bất thường với Triều Tiên.

Triều Tiên có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ lại với lời cảnh báo này vì Hàn Quốc trước đây thường ít khi dùng những từ ngữ với sắc thái quá cứng rắn với Bình Nhưỡng để tránh làm căng thẳng khu vực leo thang.

Động thái của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên hôm 8/9 thông qua luật mới cho phép nước này tấn công hạt nhân phủ đầu đối thủ để tự vệ nếu họ nhận thấy có mối đe dọa sắp diễn ra.

Hàn Quốc cảnh báo, luật mới sẽ chỉ khiến Triều Tiên bị cô lập thêm và thúc đẩy Seoul và Washington tiếp tục củng cố năng lực răn đe và đáp trả.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, để răn đe Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, Seoul sẽ nâng cao kế hoạch tấn công phủ đầu và hệ thống phòng thủ tên lửa. Hàn Quốc đồng thời sẽ tìm kiếm cam kết an ninh lớn hơn từ đồng minh Mỹ để bảo vệ Seoul bằng mọi biện pháp, bao gồm cả phương án sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi cảnh báo rằng chính phủ Triều Tiên sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ của liên minh quân sự Hàn Quốc - Mỹ và bước vào con đường tự hủy diệt, nếu Bình Nhưỡng cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân", ông Moon Hong Sik, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tuyên bố.

Nhà Trắng trước đó nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục cam kết bảo vệ Hàn Quốc, sử dụng toàn bộ các năng lực phòng thủ. Mỹ khẳng định không có mong muốn thù địch với Triều Tiên và tập trung hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để thúc đẩy một mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, luật mới của Triều Tiên đã cấm việc đàm phán về tình trạng hạt nhân của nước này nên nó đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng sẽ dừng đàm phán phi hạt nhân hóa, ít nhất trong thời gian trước mắt.

Theo AP