1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khoản tiền Triều Tiên có thể đã chi cho vũ khí hạt nhân năm 2021

Đức Hoàng

(Dân trí) - Triều Tiên được cho đã chi hàng trăm triệu USD cho chương trình hạt nhân vào năm ngoái, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sớm thử loại khí tài này trong thời gian tới.

Khoản tiền Triều Tiên có thể đã chi cho vũ khí hạt nhân năm 2021 - 1

Một vụ phóng vũ khí của Triều Tiên (Ảnh minh họa: KCNA)

Reuters đưa tin, bản báo cáo ngày 14/6 của Tổ chức quốc tế vận động bãi bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) ước tính, Triều Tiên có thể đã chi 642 triệu USD cho chương trình hạt nhân vào năm 2021.

Chưa có dữ liệu chính xác được công bố về chi tiêu hạt nhân của Triều Tiên nhưng bản báo cáo của ICAN dựa trên giả định rằng, nước này tiếp tục chi 1/3 tổng thu nhập quốc dân (GNI) và 6% ngân sách quân sự cho vũ khí hạt nhân.

Con số ước tính này, nếu chính xác, Triều Tiên sẽ là quốc gia chi ít nhất cho vũ khí hạt nhân trong 9 nước sở hữu khí tài này mà ICAN đề cập tới trong báo cáo. Con số hơn 640 triệu USD bằng một nửa so với Pakistan - quốc gia xếp ngay trên Triều Tiên trong bản báo cáo.  

Mỹ, quốc gia dẫn đầu chiến dịch quốc tế trừng phạt Triều Tiên vì chương trình hạt nhân, đã chỉ trích Bình Nhưỡng chi hàng triệu USD cho quân sự trong bối cảnh kinh tế vẫn đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố họ có quyền phát triển vũ khí hạt nhân cho mục đích tự vệ, nhằm bảo vệ quốc gia này trước các mối đe dọa từ nước ngoài.

Hiện chưa rõ, liệu Triều Tiên có cắt giảm ngân sách cho chương trình hạt nhân hay không trong bối cảnh họ đang nỗ lực chống dịch Covid-19 và đối phó với một số khó khăn về kinh tế.

Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 6 vụ thử hạt nhân. Mỹ và Hàn Quốc nghi ngờ rằng, Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị để thực hiện vụ thử kế tiếp trong năm nay sau lần gần nhất vào năm 2017.

Trong một báo cáo thường niên được công bố trong tuần này, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính rằng Triều Tiên có thể đã lắp ráp khoảng 20 đầu đạn hạt nhân và sở hữu đủ vật liệu phân hạch đủ chế tạo khoảng 45-55 thiết bị hạt nhân.

SIPRI nhận định, chương trình hạt nhân của Triều Tiên vẫn là trọng tâm trong chính sách an ninh quốc gia của nước này.

Sách Trắng quốc phòng mới nhất của Hàn Quốc cho rằng, Bình Nhưỡng có thể sở hữu khoảng 50kg plutonium cấp độ vũ khí và một lượng "đáng kể" uranium được làm giàu ở mức độ cao.

Theo Reuters