1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas nã tên lửa vào 6 căn cứ của Không quân Israel

Thành Đạt

(Dân trí) - Hamas đã phóng loạt rocket vào 6 căn cứ của Không quân Israel giữa lúc căng thẳng leo thang ở Dải Gaza.

Israel phá hủy trận địa phóng tên lửa của Hamas

Lực lượng vũ trang Hamas của Palestine ngày 18/5 tuyên bố đã phóng rocket vào 6 căn cứ của Không quân Israel ở miền nam và miền trung Israel trong đợt tấn công gần đây.

"Các căn cứ bị nhắm mục tiêu gồm Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim và Ramon", Hamas cho biết.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại trong cuộc bắn phá mới nhất của Hamas nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel.

Động thái phóng rocket của Hamas diễn ra sau khi Không quân Israel tiến hành 60 cuộc không kích vào Dải Gaza trong đêm 18/5.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 18/5 cũng cho biết đã không kích phá hủy 9 trận địa phóng rocket ở Dải Gaza. "Các máy bay chiến đấu của IDF đã định vị và tấn công 9 bệ phóng tên lửa dưới lòng đất trên khắp Dải Gaza", IDF thông báo.

IDF cũng công bố video phá hủy bệ phóng tên lửa được Hamas sử dụng để tấn công mục tiêu ở Israel.

Ngoài các mục tiêu trên đất liền, tàu chiến Israel ngày 17/5 đã phá hủy một tàu ngầm không người lái do một số biệt kích của Hamas vận hành ở khu vực duyên hải phía bắc Dải Gaza.

IDF không nêu rõ lý do tấn công tàu ngầm của Hamas, nhưng cho biết con tàu đi về phía lãnh thổ trên biển của Israel. Israel nghi ngờ tàu ngầm Hamas có thể nhắm mục tiêu trên biển và dọc theo bờ biển của Israel.

Ngoài các tàu chiến của Israel, Hamas được cho là còn nhắm mục tiêu tới giàn khoan khí đốt ngoài khơi bờ biển phía nam Israel. Trong hơn một tuần qua, lực lượng vũ trang người Palestine nhiều lần phóng rocket nhằm vào giàn khoan của Israel, nhưng không thành công.

IDF ngày 18/5 thông báo đã tấn công 12 nhà của thủ lĩnh Hamas tại Gaza trong 24 giờ. Trước đó, hàng loạt cơ sở được xem là "đầu não" tình báo và trung tâm chỉ huy của Hamas cũng bị tấn công trong các cuộc không kích của Israel.

Hệ thống đường hầm của Hamas cũng bị máy bay chiến đấu Israel nã đạn, phá hủy hơn 15 km.

Hamas bác tin ngừng bắn với Israel

Hamas nã tên lửa vào 6 căn cứ của Không quân Israel - 1

Một tòa nhà bị trúng hỏa lực trong cuộc giao tranh tại Gaza ngày 17/5 (Ảnh: Reuters).

Vào cuối ngày 18/5, truyền hình Israel đưa tin Ai Cập đã đề xuất lệnh ngừng bắn giữa Israel và Palestine, bắt đầu từ ngày 20/5, đồng thời cho biết phía Hamas đã chấp thuận đề xuất này.

Tuy nhiên, trong một thông báo trên Twitter, Izzat Rishq, một thành viên cấp cao của Hamas, cho biết: "Thông tin từ phía đối thủ rằng Hamas đã đồng ý về việc ngừng bắn bắt đầu từ ngày 20/5 tới là không đúng sự thật... Chưa có giải pháp hoặc khung thời gian nào được thống nhất về việc chấm dứt các hành vi thù địch".

IDF cho biết Hamas ở Gaza đã bắn hơn 3.300 rocket vào lãnh thổ Israel kể từ khi căng thẳng bắt đầu leo thang hồi đầu tuần trước. Ít nhất 12 người tại Israel đã thiệt mạng và 50 người bị thương do các cuộc tấn công của Hamas.

Trong khi đó, các cuộc không kích đáp trả của Israel nhằm vào các mục tiêu tại Gaza khiến ít nhất 218 dân thường ở khu vực này, trong đó có hơn 60 trẻ em, thiệt mạng. Ngoài ra, 1.400 người khác cũng bị thương.