1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas đề xuất kế hoạch có thể mang lại hòa bình lâu dài ở Gaza

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hamas đã đưa ra bản đề xuất về lệnh ngừng bắn với Israel mà nhóm vũ trang mô tả là có thể khiến xung đột ở Gaza dừng lại một cách lâu dài.

Hamas đề xuất kế hoạch có thể mang lại hòa bình lâu dài ở Gaza - 1

Cảnh đổ nát ở Gaza sau cuộc không kích của Israel (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, Hamas đã đưa ra bản đề xuất về lệnh ngừng bắn nhằm mang lại hòa bình lâu dài cho Gaza. Theo đó, bản đề xuất đưa ra kế hoạch kéo dài 135 ngày, chia ra làm 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu tiên, Hamas đề xuất sẽ thả các con tin Israel còn lại khỏi Gaza để đổi lấy khoảng 1.500 tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở Israel.

Các giai đoạn tiếp theo sẽ liên quan đến việc bắt đầu tái thiết lãnh thổ Gaza bị tàn phá và trao đổi hài cốt của những người thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 4 tháng.

Đề xuất cũng nhắc tới thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn xung đột vào cuối giai đoạn thứ ba, kéo dài 45 ngày. Thỏa thuận ngừng bắn đề xuất việc cung cấp thêm thực phẩm, vật tư y tế và các hình thức viện trợ khác cho 2,3 triệu người dân ở Gaza.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Israel đưa ra một đề xuất hồi tháng trước thông qua trung gian Ai Cập và Qatar. Trong đề xuất, Israel kêu gọi lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và trao đổi dần dần con tin lấy các tù nhân Palestine.

Trong một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11 năm ngoái, 110 con tin Israel đã được thả để đổi lấy 240 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Israel vẫn chưa chính thức đưa ra phản hồi với đề xuất của Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã đến Israel như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm ngăn kịch bản bạo lực leo thang ở Trung Đông liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. Một số nhà lãnh đạo thế giới đã cảnh báo rằng tình hình có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Theo các quan chức y tế Palestine, ít nhất 27.585 người đã thiệt mạng khi Israel tấn công vào Gaza vài tháng qua. Khoảng 85% cư dân Gaza đã phải di tản khỏi nơi ở của mình trong cuộc xung đột, Liên Hợp Quốc cho biết.

Theo RT