1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Haiti lộ danh tính của nghi phạm đầu tiên trong vụ ám sát Tổng thống

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Haiti đã tiêu diệt 7 nghi phạm và bắt giữ 6 người khác, trong đó có một nghi phạm có thể mang quốc tịch Mỹ.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm

Haiti lộ danh tính của nghi phạm đầu tiên trong vụ ám sát Tổng thống - 1

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát (Ảnh: AFP).

Theo Sputnik, tại một cuộc họp báo ngày 8/7, Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles cho biết, giới chức nước này hiện bắt giữ 6 nghi phạm bị cho liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Một trong số các nghi phạm bị bắt giữ là một người đàn ông được cho là công dân Mỹ có tên James Solages, hai nghi phạm khác cũng là người nước ngoài.

Ngoài ra, 7 nghi phạm đã tiêu diệt trong một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh Haiti ở thủ đô Port-au-Prince hôm 7/7, trong đó 4 tên bị tiêu diệt tại chỗ, những nghi phạm còn lại bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Ông Charles cho hay, lực lượng an ninh đã phát hiện các nghi phạm lẩn trốn trong một ngôi nhà gần hiện trường vụ ám sát Tổng thống Moise tại tư dinh.
Tổng thống Moise bị ám sát tại nhà riêng vào khoảng 1h sáng ngày 7/7. Thi thể của ông Moise sau đó được phát hiện có nhiều vết đạn, Đệ nhất phu nhân Martine Moise cũng bị bắn trọng thương, phải đưa sang Mỹ điều trị và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bầu cử Quốc gia Haiti Mathias Pierre cho biết, giới chức nước này nghi ngờ rằng nhóm biệt kích ám sát Tổng thống gồm 26 người và là những sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, trong đó có các đối tượng nước ngoài. Những nghi phạm còn lại có thể đã chạy sang nước láng giềng Cộng hòa Dominica. Giới chức Haiti đang ra sức tìm chủ mưu vụ ám sát và Cảnh sát Quốc gia Haiti đã đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra.

Trước đó, các video do nhân chứng ghi lại thời điểm Tổng thống Moise bị ám sát cho thấy, một nhóm vũ trang tự xưng là đặc vụ của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ xuất hiện bên ngoài nhà riêng của Tổng thống Moise. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ nghi vấn cho rằng các đặc vụ của họ có liên quan đến vụ ám sát.

Vụ ám sát Tổng thống Moise khiến chính trường Haiti càng trở nên hỗn loạn. Theo luật kế nhiệm tổng thống, đáng lẽ Chánh án Tòa án Tối cao Rene Sylvestre sẽ thay thế ông Moise, nhưng ông Sylvestre lại mới qua đời vì Covid-19.
Hiện tại hai quan chức đều tuyên bố mình là thủ tướng lâm thời hợp pháp. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph đã tiếp quản điều hành đất nước, nhưng ông Ariel Henry, người được Tổng thống Moise mới đây chỉ định sẽ thay thế ông Joseph trong tuần này, nói rằng ông mới là thủ tướng lâm thời hợp pháp.

Ông Moise bị ám sát chỉ khoảng 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp Haiti vào ngày 26/9 tới. Ông Moise cũng dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp trùng ngày bầu cử.

Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Haiti, bà Helen Meagher La Lime, cho biết Haiti vẫn dự kiến tiến hành bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội vào tháng 9 và tháng 11 tới. Bà khẳng định, Thủ tướng lâm thời Joseph sẽ vẫn tạm thời nắm quyền lãnh đạo đất nước. Bà cho biết thêm, Haiti đã đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ tăng cường an ninh sau vụ Tổng thống bị ám sát.