1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai hãng dược từ chối tham gia "Hội nghị vắc xin Covid-19" của ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Pfizer và Moderna từ chối lời mời của Tổng thống Donald Trump tham dự "Hội nghị vắc xin" tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Washington sẵn sàng cho kế hoạch tiêm chủng diện rộng.

Hai hãng dược từ chối tham gia Hội nghị vắc xin Covid-19 của ông Trump - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

CNBC dẫn nguồn thạo tin cho biết, theo kế hoạch, hội nghị vắc xin sẽ diễn ra hôm nay 8/12 tại Nhà Trắng ngay trước khi Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) xem xét cấp phép cho vắc xin ngừa Covid-19 của Moderna và Pfizer - BioNTech. Cuộc họp dự kiến sẽ có sự tham dự của cả Tổng thống Trump, Phó tổng thống Mike Pence và một số đại diện trong lĩnh vực phân phối dược, các công ty logistics.

Giới chức trong ngành thạo tin cho biết, hội nghị có thể xem là cơ hội để Nhà Trắng gây sức ép với FDA nhanh chóng cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vắc xin của hai hãng dược trên giữa lúc đại dịch bùng phát mạnh trở lại.

Tháng trước, Moderna và Pfizer công bố dữ liệu cho thấy các vắc xin của họ hiệu quả lên đến 95%. Ông Trump từng chỉ trích Pfizer cố tình trì hoãn công bố dữ liệu về hiệu quả của vắc xin đến sau bầu cử để tước đi lợi thế của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Cả Moderna và Pfizer đều đang đề nghị FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin của họ. Vắc xin của Pfizer có thể được cấp phép trong tuần này, trong khi của Moderna dự kiến vào tuần tới. Chính phủ Mỹ đặt mục tiêu đến cuối tháng này có thể tiêm chủng cho hàng triệu người.

Trong khi dư luận chỉ trích cách ứng phó đại dịch Covid-19 của chính quyền Tổng thống Trump, ông nhiều lần ca ngợi thành tích của chính quyền với chiến dịch "Thần tốc" nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và phân phối vắc xin. Ông Trump nói, chính quyền của ông chỉ mất vài tháng để người dân được tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19, nếu là một chính quyền khác, thì quá trình này có thể kéo dài vài năm.

Hôm nay ông Trump dự kiến sẽ ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu ưu tiên cung cấp vắc xin Covid-19 cho công dân Mỹ trước khi phân phối cho các nước khác. Chính phủ Mỹ được cho là đã đặt mua trước lượng vắc xin đủ tiêm cho 50 triệu dân đến đầu năm sau.