Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Giao tranh lan ra 12 địa điểm, Thái Lan nêu hướng giải quyết với Campuchia

Thành Đạt

(Dân trí) - Thái Lan cho biết các cuộc đụng độ với Campuchia đã lan rộng ra 12 địa điểm dọc biên giới và có nguy cơ leo thang.

Giao tranh lan ra 12 địa điểm, Thái Lan nêu hướng giải quyết với Campuchia - 1

Một hệ thống pháo cơ động của Thái Lan khai hỏa về phía biên giới Campuchia (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Guardian, một quan chức quân đội Thái Lan hôm nay 25/7 xác nhận giao tranh đã diễn ra tại 12 địa điểm dọc theo biên giới tranh chấp với Campuchia. Thông tin này cho thấy sự mở rộng của cuộc giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng so với ngày trước đó.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai hôm nay tuyên bố các cuộc đụng độ tiếp tục leo thang.

Quân đội Thái Lan xác nhận hai bên đã xảy ra đụng độ từ sáng sớm hôm nay tại các tỉnh Ubon Ratchathani và Surin. Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng vũ khí bao gồm pháo và rocket, đồng thời kêu gọi người dân Thái Lan tránh xa các khu vực giao tranh.

Các video do truyền thông đăng tải cho thấy pháo binh Thái Lan khai hỏa, mỗi phát bắn đều phát ra tiếng nổ lớn và khói bốc lên.

Thái Lan cho biết đã sơ tán hơn 130.000 người dọc biên giới Campuchia.

Khmer Times dẫn các nguồn tin quân sự cho hay các cuộc đụng độ vũ trang giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan vẫn tiếp diễn dọc theo biên giới chung tính đến chiều 24/7, trong đó quân đội Campuchia vẫn kiểm soát hoàn toàn các ngôi đền cổ Ta Moan và Ta Krabei sau các cuộc giao tranh.

Khmer Times dẫn báo cáo từ bộ chỉ huy tiền tuyến của Campuchia cho biết, lực lượng Campuchia đã đẩy lùi quân đội Thái Lan đang cố gắng xâm nhập vào khu vực đền. Theo đó, quân đội Campuchia đã củng cố lại vị trí và buộc quân đội Thái Lan phải rút lui.

Campuchia hôm nay cũng bác tin do truyền thông Thái Lan đăng tải rằng lực lượng Thái Lan đã kiểm soát hai ngôi đền ở khu vực biên giới tranh chấp.

Khmer Times đưa tin, một bài viết trên báo The Nation của Thái Lan, đăng hôm nay 25/7, cho biết vào 9h25 lực lượng Thái Lan đã kiểm soát thành công đền Preah Vihear và Keo Sikha Khiri Svara, giành lại các khu vực trước đây do Thái Lan kiểm soát.

Bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, đã bác bỏ hoàn toàn thông tin do The Nation đăng tải về việc quân đội Thái Lan đã kiểm soát 2 ngôi đền trên.

"Những vùng lãnh thổ này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Campuchia", bà Socheatan nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định thông tin của truyền thông Thái Lan về việc quân đội nước này đã chiếm giữ đền Preah Vihear và Keo Sikha Kiriswara là thông tin sai sự thật, bởi cho đến nay các địa điểm này vẫn do quân đội Campuchia kiểm soát.

Cả Thái Lan và Campuchia đều đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào các cuộc đụng độ vào ngày 24/7 tại khu vực biên giới tranh chấp. Căng thẳng nhanh chóng leo thang từ các cuộc giao tranh vũ khí nhỏ thành pháo kích dữ dội tại ít nhất 6 địa điểm dọc theo biên giới tranh chấp.

Theo số liệu mới nhất từ chính quyền Thái Lan, các cuộc đụng độ leo thang dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đã khiến 16 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường, và khiến 46 người bị thương.

Mỹ, Trung Quốc và Malaysia, quốc gia hiện là chủ tịch của khối ASEAN, đã đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nói với hãng tin Reuters rằng Bangkok đang tìm kiếm một giải pháp song phương cho cuộc xung đột.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 24/7 tuyên bố, trước tiên các cuộc giao tranh phải chấm dứt, sau đó Thái Lan và Campuchia mới có thể đàm phán giải quyết căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Bangkok không cắt hoàn toàn quan hệ với Phnom Penh và vẫn duy trì các kênh đối thoại để hạ nhiệt xung đột.

"Cắt đứt hoàn toàn quan hệ sẽ đóng mọi cánh cửa hạ nhiệt căng thẳng từ cả hai phía, khiến hai nước khó lòng tìm được tiếng nói chung để hướng tới hòa bình", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nói.

Ông Nikorndej nhấn mạnh duy trì quan hệ ngoại giao, dù ở mức độ hạn chế, cũng là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia.

Theo Guardian