Thái Lan - Campuchia nhất trí chuyển nơi họp an ninh biên giới tới Malaysia
(Dân trí) - Thái Lan đã đề nghị Campuchia chuyển cuộc họp song phương của các quan chức an ninh cấp cao lên kế hoạch vào ngày 4/8 từ thủ đô Phnom Penh đến một địa điểm trung lập.

Các quan chức quân đội Campuchia và Thái Lan nhóm họp tại khu vực biên giới ngày 29/7 (Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan).
Cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) lần này được đánh giá là rất quan trọng nhằm giảm căng thẳng biên giới sau các cuộc đụng độ chết người giữa hai nước gần đây.
Theo đó, đề xuất trên được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit đưa ra trong một bức thư đề gửi người đồng cấp Campuchia Tea Seiha ngày 31/7, với lý do "tính chất nhạy cảm của tình hình".
Ông Nattaphon cho biết Malaysia, nước chủ trì cuộc đàm phán ngừng bắn giữa các nhà lãnh đạo Thái Lan - Campuchia đầu tuần này, đã sẵn sàng đăng cai cuộc họp với tư cách là Chủ tịch luân phiên của khối ASEAN. Thái Lan đề xuất chuyển cuộc họp đến một thành phố tại Malaysia.
"Cuộc họp sắp tới có tính chất đặc biệt vì nó sẽ mang đến cho 2 bên cơ hội cùng nhau tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề an ninh biên giới", ông Nattaphon nói.
Phía Thái Lan cũng đề nghị kéo dài cuộc họp đến ngày 7/8 để có thêm thời gian thảo luận do "số lượng và mức độ quan trọng của các vấn đề cần giải quyết".
Về phần mình, Campuchia ngày 1/8 đã đồng ý với đề xuất của Thái Lan về việc chuyển địa điểm tổ chức từ Phnom Penh đến một địa điểm ở Malaysia.
Phnom Pênh cũng đồng ý cuộc họp sẽ kéo dài từ ngày 4 đến 7/8, với các cuộc thảo luận cấp thư ký diễn ra trong thời gian 4-6/8, tiếp theo là phiên họp toàn thể của GBC vào ngày 7/8.
Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn, được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, làm trung gian, với sự trợ giúp của Mỹ và Trung Quốc.
Cuộc xung đột giữa hai nước kéo dài 5 ngày đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải di dời dọc theo biên giới dài khoảng 800km.