1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc tình báo của Gadhafi bị bắt

(Dân trí) - Abdullah al-Sanussi, giám đốc tình báo của chính quyền Gadhafi, đã bị các tay súng bắt giữ, một ngày sau vụ bắt giữ người con nổi tiếng nhất của ông Gadhafi, Saif al-Islam.

 
Giám đốc tình báo của Gadhafi bị bắt - 1

Ông Abdullah al-Sanussi từng được xem là cánh tay phải của Gadhafi.
 
Các quan chức Libya cho hay ông Sanussi bị bắt ở phía nam nước này hôm qua. Tuy nhiên, những hình ảnh của vụ bắt giữ chưa được công bố.

Ông Sanussi là một trong những quan chức cấp cao cuối cùng của chính quyền Gadhafi chạy trốn.

Trước đó, hôm thứ Bảy, Saif al-Islam cũng bị bắt giữ ở miền nam Libya. Cả ông Sanussi và Saif điều bị Toà án hình sự quốc tế (ICC) truy nã về các các buộc phạm tội ác chiến tranh.

Theo hãng tin BBC, ông Sanussi, em vợ của ông Gadhafi, bị bắt tại thành phố Sabha. Ông này được xem là cánh tay phải của cố lãnh đạo Libya và một trong những nhân vật gây khiếp sợ nhất trong chính quyền cũ.

ICC đã truy nã ông Sanussi, 62 tuổi, vì liên quan tới việc đàn áp các cuộc biểu tình chống lại 42 năm cầm quyền của ông Gadhafi.

Ông Sanussi cũng bị cáo buộc về các vụ lạm dụng nhân quyền, trong đó có liên quan tới vụ thảm sát năm 1996 khiến hơn 1.000 tù nhân tại nhà tù Abu Salim ở Tripoli thiệt mạng.

“Phiên toà công bằng”

Giám đốc tình báo của Gadhafi bị bắt - 2
Saif al-Islam bị bắt hôm 19/11.
 
Giám đốc tình báo là một cố vấn thân cận của Saif al-Islam Gaddafi, người con trai quyền lực nhất của ông Gadhafi, theo các tài liệu bị rò rỉ của Mỹ.

Saif al-Islam dự kiến sẽ bị các công tố viên thẩm vấn tại một địa điểm bí mật ở thành phố Zintan, nơi anh ta bị các chiến binh giải tới sau vụ bắt giữ tại sa mạc miền nam Libya.

Chi huy của lực lượng dân quân Zintan nói tù nhân của họ đang được đối xử tối tại một ngôi nhà riêng tư và có bác sĩ tới chăm sóc vết thương ở tay hôm qua.

Chỉ huy trên cũng tiết lộ các thông tin chi tiết về vụ bắt giữ hôm thứ Bảy. Ông này cho hay Saif al-Islam đã xin chết nhưng các chiến binh không bắn.

Chính phủ lâm thời đã ám chỉ rằng họ muốn xét xử Saif tại Libya, và Thủ tướng Abdurrahim al-Keib nói anh ta sẽ có một phiên toà công bằng.

Đã xuất hiện những lo ngại về khả năng Saif bị ngược đãi, sau những gì từng xảy ra với ông Gadhafi sau vụ bắt giữ tại thành phố Sirte hồi tháng trước.

Công tố viên ICC Luis Moreno Ocampo dự kiến sẽ tới Libya để thảo luận vụ việc của Saif. Ông Ocampo dự kiến sẽ yêu cầu dẫn độ Saif tới The Hague, Hà Lan.

Cũng theo ông Ocampo, mặc dù chính phủ các nước có quyền xét xử các công dân của họ về các tội ác chiến tranh nhưng mục tiêu chính của ông là đảm bảo một phiên toà công bằng.

Người dân Libya có thể không muốn đưa Saif al-Islam ra khỏi nước này và có khả năng những người bắt giữ Saif tại Zintan sẽ không giao nộp anh ta.

An Bình
 Theo BBC