1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gia đình nạn nhân máy bay MH370 kêu gọi mở lại chiến dịch tìm kiếm

Thanh Thành

(Dân trí) - Gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay xấu số MH370 mất tích bí ẩn kêu gọi các giới chức mở lại chiến dịch tìm kiếm, sau khi các chuyên gia nói rằng có thể tìm thấy máy bay "trong vài ngày".

Gia đình nạn nhân máy bay MH370 kêu gọi mở lại chiến dịch tìm kiếm - 1

Người thân của hành khách chuyến bay MH370 mất tích xuống đường phố sau phiên điều trần yêu cầu bồi thường ở Bắc Kinh hôm 27/11 (Ảnh: EPA-EFE).

Những lời kêu gọi này được đưa ra sau khi hai chuyên gia người Pháp tuyên bố, bí ẩn về chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines có thể được giải quyết trong vòng vài ngày nếu có cuộc tìm kiếm mới.

Đầu tuần này,  chuyên gia hàng không vũ trụ Jean-Luc Marchand và phi công Patrick Blelly kêu gọi mở cuộc tìm kiếm mới dựa trên những dữ liệu đã có về số phận của chuyến bay.

Hai chuyên gia này kêu gọi Cơ quan An toàn Giao thông Australia, cũng như chính phủ Malaysia và công ty thăm dò Ocean Infinity mở cuộc tìm kiếm mới để tìm chiếc máy bay mất tích.

Trong bài phát biểu trước Hiệp hội Hàng không Hoàng gia (RAS), hai chuyên gia cho biết, khu vực tìm kiếm mới của MH370 có thể được rà soát trong 10 ngày.

"Chúng tôi có đề xuất về một diện tích nhỏ và việc xem xét các khả năng mới sẽ mất 10 ngày. Đó có thể là việc chóng vánh. Cho đến khi mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, đây là một quỹ đạo hợp lý", chuyên gia Marchand nói.

Cả hai cho biết thêm, tại thời điểm gặp nạn, bộ phát đáp của máy bay đã bị tắt và việc quay đầu là không thể được thực hiện bằng chế độ lái tự động. Và chuyên gia Marchad mô tả chuyến bay MH370 mất tích có khả năng do một phi công máy bay có kinh nghiệm thực hiện.

Anh Jiang Hui, có mẹ là bà Jiang Cuiyun đi trên chuyến bay MH370, nói rằng việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích luôn là "mục đích theo đuổi cốt lõi" của gia đình. "Hiện nay có những công nghệ mới có thể xác định được những vị trí mới. Tôi nghĩ tất cả đều đáng để thử", anh Jiang nói. 

Nhưng Song Chunjie, người thân của một nạn nhân khác, cho rằng việc các chuyên gia kêu gọi tìm kiếm là vô ích. "Việc triển khai một cuộc tìm kiếm mới nên do chính phủ Malaysia chủ trì, vì nó sẽ tốn rất nhiều tiền và họ cần phải thuê một đội cứu hộ và tìm kiếm chuyên nghiệp", anh Song cho biết.

Anh Song đặt niềm tin vào tính chuyên nghiệp của Ocean Infinity, một công ty robot hàng hải có trụ sở tại Mỹ đã bắt tay vào cuộc tìm kiếm máy bay MH370 kéo dài 3 tháng vào năm 2018. Anh nói thêm rằng cần có thiết bị chuyên nghiệp và nhân lực kinh nghiệm cho cuộc tìm kiếm "và phần còn lại là vô nghĩa".

Vào tối 8/3/2014, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người trên khoang, trong đó có hơn 150 công dân Trung Quốc, rời Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Tuy nhiên, nó bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar khoảng 2 giờ sau khi khởi hành.

Các hoạt động tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của nhiều quốc gia đã được tiến hành ở phía nam Ấn Độ Dương nhưng cả máy bay lẫn mảnh vỡ của nó đều không được tìm thấy.

Dù vậy, các gia đình những người có mặt trên máy bay chưa bao giờ từ bỏ hy vọng và nỗ lực theo đuổi tìm ra sự thật.

Theo SCMP